Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

ANTD.VN - Sáng 14-9, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lâp Bệnh viện 19-8 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Tới dự có Thượng tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, đại diện các Tổng cục, Cục, Học viện, nhà trường CAND…

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Ôn lại truyền thống 55 năm qua, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nêu rõ, từ hai bệnh viện tiền thân là Bệnh viện 265 trực thuộc Cục Hậu cần Công an nhân dân vũ trang và Bệnh viện 367 trực thuộc Vụ Tài vụ - Vật tư Bộ Công an, ngày 28-8-1976, Bệnh viện 19-8 đã chính thức được thành lập. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bệnh viện 19-8 lấy ngày 14-9-1961 là ngày thành lập Bệnh xá 265 là ngày truyền thống.

Trải qua 55 năm các thế hệ CBCS, công nhân viên Bệnh viện 19-8 đã không ngừng phấn đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển trở thành bệnh viện đa khoa hạng I, đầu ngành của Bộ Công an với quy mô 600 giường bệnh với 39 khoa, phòng, trung tâm với nhiệm vụ khám, cấp cứu, thu dung và điều trị cho CBCS công an, bệnh nhân bảo hiểm y tế và nhân dân trên địa bàn.

Thượng tướng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho tập thể CBCS, bác sỹ, công nhân viên Bệnh viện 19-8

Bệnh viện đã chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng đội ngũ y tế; triển khai các kỹ thuật mới, điển hình là năm 2008 đã thực hiện ca ghép thận trên người đầu tiên và đến nay đã tiến hành ghép thận cho 24 ca đều thành công tốt đẹp, tiến hành phẫu thuật tim mở, ghép tủy, can thiệp tim mạch. Thành lập các tổ bảo vệ sức khỏe, cấp cứu, phục vụ các Hội nghị Quốc gia và quốc tế…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Tô Lâm đã ghi nhận những công lao đóng góp và thành tích của Bệnh viện 19-8 trong 55 năm qua.

Trải qua 55 xây dựng, Bệnh viện 19-8 đã ngày càng trưởng thành, trở thành Bệnh viện hàng đầu của lực lượng CAND

Đồng thời nêu rõ, để làm tốt mục tiêu chăm sóc sức khỏe CBCS và nhân dân, yêu cầu y tế CAND nói chung và Bệnh viện 19-8 nói riêng phải thống nhất nhận thức sức khỏe là vốn quý nhất của con người, việc chăm sóc sức khỏe là bổn phận của mỗi CBCS, là trách nhiệm của thủ trưởng công an các cấp trong đó y tế CAND giữ vai trò nòng cốt.

Phải xác định đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe CBCS là đầu tư cho sự phát triển bền vững, từ đó xây dựng chiến lược xã hội hóa y tế trong CAND; chủ động nắm bắt, áp dụng công nghệ hiện tiến về các lĩnh vực, tăng cường hợp tác quốc tế…

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực y tế; rà soát, quy hoạch, kiện toàn tổ chức bố trí nguồn nhân lực hợp lý, có kế hoạch thu hút nhân tài, chuyên gia y tế giỏi, phục vụ có hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

“Mỗi cán bộ thầy thuốc, CNV trong lực lượng y tế CAND nói chung và bệnh viện 19-8 nói riêng cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tạo cho mình sự trong sáng về y đức, giỏi về y thuật, tinh thông về nghề nghiệp, chuyên sâu về kỹ thuật” - Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.