Bệnh sởi bùng phát thành dịch tại Hà Nội

ANTĐ - Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội về tình hình dịch sởi, sau 3 năm không có dịch thì từ cuối năm 2013, bệnh sởi đã xuất hiện trở lại tại Hà Nội và hiện đang tiếp tục lan rộng. 

Tính đến thời điểm này, toàn thành phố ghi nhận ít nhất 40 trường hợp mắc bệnh sởi. Bệnh nhân phân bố rải rác tại 9 quận nội thành, nhiều nhất là quận Hai Bà Trưng (7), Thanh Xuân (6), Hoàng Mai (6), Đống Đa (6), Ba Đình (5)... Trong khi đó, theo thông tin từ Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 1 tháng trở lại đây, có ngày khoa tiếp nhận tới 15-20 trẻ bị sởi, phát ban dạng sởi đến khám, phần lớn là bệnh nhi sống ở Hà Nội.

TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc TTYTDP Hà Nội cho biết, qua điều tra có 40% các trường hợp mắc bệnh sởi trước đó chưa được tiêm vaccine phòng sởi, 12,5% trường hợp mắc bệnh trước đó đã được tiêm 1 mũi vaccine sởi trước 1 tuổi; các trường hợp còn lại chủ yếu là người lớn không rõ tiền sử tiêm chủng. Đáng lo ngại là trong những tuần gần đây, Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp sốt phát ban nghi sởi, nguy cơ dịch vẫn tiếp tục lan rộng.