Bệnh Parkinson có thể bắt nguồn từ ruột

ANTD.VN - Nghiên cứu mới cho thấy thêm bằng chứng bệnh Parkinson có thể bắt nguồn từ ruột. 

Ảnh: Internet

Các nhà khoa học Thụy Điển đã phát hiện ra bệnh Parkinson có thể bắt đầu trong ruột và lan truyền qua não thông qua dây thần kinh vagus, giúp kiểm soát các quá trình cơ thể vô thức như nhịp tim và tiêu hóa. 

Các nhà khoa học chỉ ra rằng khoảng 12 loài vi khuẩn có thể có vai trò quan trọng với bệnh Parkinson. Tuy nhiên, một số vi khuẩn trong này lại không có mặt trong cơ thể của những bệnh nhân mang bệnh. Điều này cho thấy các vi khuẩn này có thể cung cấp khả năng bảo vệ chống lại tình trạng thoái hóa thần kinh cho những người không mắc Parkinson.

Theo các chuyên gia y tế, Parkinson là bệnh tiến triển, không thể chữa khỏi. Bệnh bắt nguồn từ sự thiếu chất dopamine trong não, các triệu chứng bệnh bao gồm run rẩy chân tay, cứng khớp, vận động chậm và sự cân bằng kém.