Vụ Trưởng khoa Nhi bệnh viện Thường Tín gây chết người:Lần thứ 2 gây hậu quả

Vụ Trưởng khoa Nhi bệnh viện Thường Tín gây chết người:Lần thứ 2 gây hậu quả

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 20-11 vừa qua, cháu Nguyễn Đình Quân (16 tháng tuổi, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) tử vong khi đến khám tại phòng khám tư Hương Sơn của bác sĩ Phạm Anh Sơn. Theo những thông tin mới nhất, đây không phải là lần đầu tiên có bệnh nhi tử vong khi đến khám tại đây…
Bé 4 tuổi sốc phản vệ nguy kịch do thuốc gây mê

Bé 4 tuổi sốc phản vệ nguy kịch do thuốc gây mê

ANTĐ - Khoa Nhi - BV Bạch Mai vừa cứu sống một ca bệnh hy hữu. Đó là bé trai Phạm Lương Chấn H. (4 tuổi, ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh), bị viêm amidan quá phát lớn nên được BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chỉ định cắt amidan. Khoảng 10h30 sáng 24-9, khi các bác sĩ tiêm thuốc gây mê để cắt amidan thì bệnh nhi bị sốc phản vệ co thắt thanh quản, dẫn đến ngừng tim, ngừng thở. 
Hải Phòng: Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh

Hải Phòng: Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh

ANTĐ - Sau khi tiêm mũi kháng sinh thứ 3 trong ngày, cháu Phạm K.N. (5 tuổi, trú tại Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) đã tử vong. Trước sự ra đi đột ngột của cháu N, những người thân trong gia đình cháu vô cùng bức xúc, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu N.
Bé trai 5 tuổi bị gấu nuôi cắn cụt 2 tay

Bé trai 5 tuổi bị gấu nuôi cắn cụt 2 tay

ANTĐ - Thông tin từ BV Nhi Trung ương cho biết, BV vừa tiếp nhận cháu Vũ Hoàng Q. (5 tuổi, ở Phú Thọ) vào cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 2 tay do bị gấu cắn. 
Bệnh dịch tấn công trẻ nhỏ khi chuyển mùa

Bệnh dịch tấn công trẻ nhỏ khi chuyển mùa

ANTĐ - Thời tiết thay đổi bất thường trùng với mùa học sinh tựu trường nên trong khoảng 2 tuần gần đây, số trẻ bị các bệnh dịch tấn công phải vào viện tăng khá cao. Đông nhất vẫn là bệnh nhi mắc bệnh viêm đường hô hấp, tiếp đến là tay chân miệng, cũng đã có một số trẻ bị đau mắt đỏ.
Suýt “chết đuối trên cạn”

Suýt “chết đuối trên cạn”

ANTĐ - Ngày 11-9, các bác sĩ của khoa Nhi – BV Bạch Mai cho biết đã cứu sống bệnh nhi Nguyễn Đăng Đ (13 tuổi, ở xã Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh), bị tổn thương phổi cấp do đuối nước. 
Cùng vượt qua những căn bệnh trọng

Cùng vượt qua những căn bệnh trọng

ANTĐ - Họ không hẳn phải là các y, bác sỹ, có thể là cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, có thể là các bạn sinh viên, những công chức, viên chức thuộc ngành nghề khác trong xã hội nhưng họ đã và đang góp phần vào việc cứu chữa bệnh nhân thông qua các biện pháp trị liệu về mặt tâm lý, xã hội.
Sẻ chia khó khăn với bệnh nhi nhân Ngày quốc tế Nelson Mandela

Sẻ chia khó khăn với bệnh nhi nhân Ngày quốc tế Nelson Mandela

ANTĐ -Ngày 26/7, tiếp nối những hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Nelson Mandela, Đại sứ quán Nam Phi phối hợp với Báo An ninh Thủ đô và tập thể giáo viên, học sinh trường THCS Trưng Vương đã đến thăm, tặng quà cho các trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện Nhi trung ương. 
Ung thư máu trẻ em ngày càng tăng nhanh

Ung thư máu trẻ em ngày càng tăng nhanh

ANTĐ - Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trong mấy năm gần đây, số bệnh nhi ung thư máu có chiều hướng tăng mạnh. Theo thống kê chưa đầy đủ, ung thư máu chiếm 42% tỷ lệ trẻ em ung thư nhập viện hàng năm và số trẻ bị ung thư máu năm sau cao hơn năm trước. Tại khoa Bệnh  máu trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương lúc nào cũng có trên dưới 100 trẻ em bị ung thư máu phải điều trị dài ngày.

"Ánh sáng từ tâm" - tấm lòng thiện nguyện của các nhà báo

"Ánh sáng từ tâm" - tấm lòng thiện nguyện của các nhà báo

ANTĐ - Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, nhóm nhà báo và nhà nhiếp ảnh ở Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh mang tên “Ánh sáng từ tâm” nhằm gây quỹ cho các bệnh nhi nghèo đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương.
Hành động vì trẻ em, chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

Hành động vì trẻ em, chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

ANTĐ - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Ngày 28-5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm và tặng quà các bệnh nhi mắc căn bệnh ung thư tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương và bệnh viện Nhi Trung ương. Cũng trong ngày 28/5, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng với Nhóm tình nguyện viên CLB yêu sách Thái Hà đã tổ chức liên hoan cho các bệnh nhi ở lớp học Hy Vọng nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà trẻ em mắc bệnh ung thư

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà trẻ em mắc bệnh ung thư

ANTĐ - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, sáng 28-5,  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi mắc căn bệnh ung thư tại Viện Huyết học truyền máu TW và bệnh viện Nhi TW.
Mang âm nhạc đổi lấy nụ cười của trẻ mắc bệnh ung thư

Mang âm nhạc đổi lấy nụ cười của trẻ mắc bệnh ung thư

ANTĐ - Sau chuỗi 3 chương trình thành công rực rỡ được thực hiện cuối tuần qua, Mang âm nhạc đến bệnh viện tiếp tục hành trình thiện nguyện số 42 tại bệnh viện K - cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) để đổi lấy những nụ cười của các y bác sĩ, bệnh nhân - đặc biệt là các bệnh nhi đang điều trị tại đây. 
Bệnh nhi nhập viện tăng mạnh do nắng nóng

Bệnh nhi nhập viện tăng mạnh do nắng nóng

ANTĐ - Theo khảo sát của PV vào ngày hôm qua, 20-5, mới đầu tuần song hầu hết các BV Nhi, khoa Nhi của các BV trên địa bàn Hà Nội, … đều có số lượng bệnh nhân đến nhập viện tăng đột biến. Ngoài ra, không ít trường hợp là người lao động phải làm việc ở môi trường ngoài trời trong những ngày nắng nóng vừa qua đã rơi vào tình trạng say nắng, thậm chí nguy kịch.

Thêm một bệnh nhi tử vong bất thường tại BV Nhi Nghệ An

Thêm một bệnh nhi tử vong bất thường tại BV Nhi Nghệ An

ANTĐ - Cho rằng cái chết của cháu Lê Thị T., 4 tháng tuổi, ở xã Phúc Thọ, Nghi Lộc (Nghệ An) là do sự tắc trách của bác sỹ, hàng trăm người nhà của cháu, đã tập trung tại Bệnh viện Nhi Nghệ An yêu cầu các bác sỹ phải làm rõ sự việc trên.
Trẻ 10 tháng tuổi nuốt kim băng vào bụng

Trẻ 10 tháng tuổi nuốt kim băng vào bụng

ANTĐ - Ngày 16-4, BV Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ của BV này vừa thực hiện thành công ca nội soi gắp kim băng trong phế quản cho một bệnh nhi mới 10 tháng tuổi.