Các nghệ sĩ tình nguyện mang âm nhạc đến Bệnh viên Nhi

Các nghệ sĩ tình nguyện mang âm nhạc đến Bệnh viên Nhi

ANTĐ -Tiếp nối thành công của chuỗi các chương trình Trung thu những năm trước, ngày 7-9, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đem đến cho những bệnh nhân nhí cùng người nhà tại Bệnh viện Nhi Trung ương một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình thông qua ngày hội Trung Thu Hồng 2014. 
Dược phẩm Tâm Bình với “Trung thu hồng 2014”

Dược phẩm Tâm Bình với “Trung thu hồng 2014”

ANTĐ - Ngày 7-9, bệnh viện Nhi TW phối hợp với nhóm tình nguyện “Tim hồng” cùng với nhiều nhà hảo tâm có tấm lòng vàng đã tổ chức chương trình “Trung thu hồng 2014” cho hơn 1.500 trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại viện Nhi TW. 
Nối bờ nhân ái

Nối bờ nhân ái

ANTĐ - Sáng 6-8, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã có chuyến thăm, tặng quà trợ giúp các cháu bé bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn hiện đang nằm điều trị nội trú tại Khoa Nhi - Bệnh viện K (cơ sở 3). Số quà này được trích từ khoản ủng hộ 1.710 euro do vợ chồng anh Trương Việt Tuấn, chị Nguyễn Thị Thận (Việt kiều hiện đang định cư tại vùng Lengerich - CHLB Đức) trao tặng.

Nhà sư hoàn tục và câu chuyện hiến gan, thận

Nhà sư hoàn tục và câu chuyện hiến gan, thận

ANTĐ - “Vừa rồi tôi có đi làm xét nghiệm để cho thận ông Huấn luyện viên trưởng bóng đá Việt Nam - ông Rít đờ (Alfred Riedl - PV) người Áo mà không hợp. Tôi về Viện Nhi để hiến gan mà không thành công. Vậy quý vị đừng ngần ngại, cháu nào cần đến sự sống, tôi sẵn lòng sản sẻ sự sống ấy cho cháu…”. Những lá thư như thế từ một nhà sư liên tiếp được gửi đến các bệnh viện, nhưng đều không nhận được hồi âm, vì các bác sĩ nghĩ chắc ai đó… đùa dai. Thế nên, ròng rã nhiều năm trời gửi thư, và đến tận các bệnh viện để xin hiến gan, thận, mơ ước ấy của anh mới thành công…
Cứu sống bệnh nhi bị bệnh tim hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhi bị bệnh tim hiếm gặp

ANTĐ - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cứu sống một bé trai 8 tháng tuổi (cân nặng hơn 6kg) bằng kỹ thuật đốt (dùng sóng radio, còn gọi là sóng cao tần) triệt đường dẫn truyền bất thường trong tim gây cơn tim nhanh kịch phát nguy kịch. 
Mang nụ cười đến cho bệnh nhi mắc bệnh tim

Mang nụ cười đến cho bệnh nhi mắc bệnh tim

ANTĐ - 60 suất quà đã được đại diện báo An ninh Thủ đô và nhà hảo tâm chuyển đến tận tay các bệnh nhi bị bệnh tim đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. 
Cháu bé suýt gặp họa vì nuốt dị vật

Cháu bé suýt gặp họa vì nuốt dị vật

ANTĐ - Các bác sĩ khoa Hô hấp – Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện gắp thành công một dị vật rất nguy hiểm trong khí quản của bệnh nhi Trần Hoàng L. (20 tháng tuổi, ở Phú La, Hà Đông, Hà Nội). 
Nắng nóng, nhiều trẻ nhiễm bệnh vì nằm điều hòa

Nắng nóng, nhiều trẻ nhiễm bệnh vì nằm điều hòa

ANTĐ - Chỉ riêng nửa buổi sáng 25-5, khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 40 trẻ  đến khám. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, lượng bệnh nhi nhập viện trong đợt nắng nóng này tăng khoảng 30%, do nắng nóng nên nhiều phụ huynh đưa con đến khám vào buổi tối, thậm chí có những tối khoa tiếp nhận đến gần 100 bệnh nhân. 
Cứu kịp thời bé trai 3 tuổi bị xoắn tinh hoàn

Cứu kịp thời bé trai 3 tuổi bị xoắn tinh hoàn

ANTĐ - Các bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa mổ cấp cứu kịp thời cho một bệnh nhi nam ở Phú Thọ bị xoắn tinh hoàn, vào viện trong tình trạng đau dữ dội ở bộ phận sinh dục, bìu sưng to, tấy đỏ… 
Cứu sống bệnh nhi sởi biến chứng viêm não hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhi sởi biến chứng viêm não hiếm gặp

ANTĐ - Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Trường Nam, 9 tháng tuổi, ở Đồng Nguyên (Từ Sơn, Bắc Ninh) bị biến chứng viêm não do sởi rất nặng, được chuyển sang từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào ngày 19-4. 
Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu tiêm vaccine sởi

Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu tiêm vaccine sởi

ANTĐ - Theo báo cáo tình hình phòng chống dịch sởi ngày 23-4 trên địa bàn thành phố của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 23-4, Hà Nội ghi nhận thêm 26 trường hợp mới có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi. 
Nỗi đau từ tâm dịch sởi

Nỗi đau từ tâm dịch sởi

ANTĐ - Cho đến thời điểm hiện tại, dịch sởi vẫn đang tiếp tục hoành hành. Hơn 100 bệnh nhi nhiễm sởi đã bị tử vong. Chỉ tính riêng Bệnh viện Nhi TƯ, có gần 400 ca nhiễm sởi đang được điều trị. Những nỗi đau từ tâm dịch sởi vẫn chưa bao giờ nguôi khi mà những cháu nhỏ đang phải vật lộn từng ngày, từng giờ để giành lấy sự sống. 
Cơn bão bệnh sởi và trách nhiệm của truyền thông

Cơn bão bệnh sởi và trách nhiệm của truyền thông

ANTĐ - Như vậy đến thời điểm này chúng ta đang ở trung tâm của cơn bão mang tên bệnh sởi. Theo thống báo mới nhất của Bộ Y tế, số người mắc bệnh sởi đã lên đến con số gần 7.000 người, trong đó hầu hết là trẻ em. Con số tử vong cũng đã làm đau lòng người, đã có 111 trẻ tử vong do sởi và do mắc các bệnh khác trên các trẻ mắc sởi. Cả ngành y tế và chính quyền các cấp đang tập trung toàn bộ nhân, vật, lực để chống lại sự lan truyền nhanh đến chóng mặt của bệnh sởi. 
Máy thở trục trặc do để quá lâu

Máy thở trục trặc do để quá lâu

ANTĐ - Theo thông tin từ phía Bệnh viện Bạch Mai, ngày 16-4 vừa qua, bệnh viện đã nhận được 10 máy thở do Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ công tác điều trị bệnh nhi hiện đang bị quá tải. 
Cấp máy thở cho 4 bệnh viện quá tải bệnh nhi

Cấp máy thở cho 4 bệnh viện quá tải bệnh nhi

ANTĐ - Trước tình trạng quá tải trầm trọng bệnh nhi tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội hiện nay, Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1194/QĐ-BYT xuất cấp không thu tiền máy thở từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ công tác phòng chống dịch và nhu cầu khám, chữa bệnh cho 4 bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Xanh Pôn. 

Chuyện quá tải ở tâm dịch sởi

Chuyện quá tải ở tâm dịch sởi

ANTĐ - Trong khi Bộ Y tế khẳng định dịch sởi đã đi qua đỉnh thì tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn có từ 15-30 ca nhập viện mỗi ngày, 2 bệnh nhân chung nhau 1 giường, tỷ lệ quá tải lên tới 110%, thậm chí ngay cả phòng bác sỹ Phó trưởng khoa cũng bị “trưng dụng” làm buồng bệnh. Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 tháng nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dịch sởi đã đi qua đỉnh

Dịch sởi đã đi qua đỉnh

ANTĐ - Ngày 8-4, Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin có một số chuyên gia cho rằng, dịch sởi năm nay diễn biến nặng nề nhất trong vài chục năm qua. Theo Bộ Y tế, dịch sởi từ cuối 2013 đến nay tuy xảy ra trên diện rộng nhưng có quy mô nhỏ và trung bình, không địa phương nào bùng phát dịch lớn.