Bệnh nhân thứ 3 được ghép tim đã hồi phục

(ANTĐ) - Ngày 19-4, BV Việt - Đức cho biết, sau 3 ngày được phẫu thuật, bệnh nhân vừa ghép tim tại BV đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn phụ thuộc bất cứ máy móc hay loại thuốc trợ sức nào, nhịp tim ổn định đều, huyết áp bình thường, thở bình thường, đã tự ngồi ăn cháo và súp, đi tiểu bình thường (trước mổ suy thận độ 2).
>>>Ghép thành công tim, gan, thận cùng lúc cho 4 bệnh nhân

Bệnh nhân thứ 3 được ghép tim đã hồi phục

(ANTĐ) - Ngày 19-4, BV Việt - Đức cho biết, sau 3 ngày được phẫu thuật, bệnh nhân vừa ghép tim tại BV đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn phụ thuộc bất cứ máy móc hay loại thuốc trợ sức nào, nhịp tim ổn định đều, huyết áp bình thường, thở bình thường, đã tự ngồi ăn cháo và súp, đi tiểu bình thường (trước mổ suy thận độ 2).
>>>Ghép thành công tim, gan, thận cùng lúc cho 4 bệnh nhân

Bệnh nhân ghép tim đã hồi phục
Bệnh nhân ghép tim đã hồi phục

Đây là bệnh nhân đầu tiên tại BV Việt - Đức và là bệnh nhân được ghép tim thứ 3 trên cả nước. Theo PSG.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch-lồng ngực, BV Việt - Đức, cuộc phẫu thuật này lúc đầu phía BV tiên lượng khó do BV chỉ có 2 ngày để hoàn thiện và chuẩn bị toàn bộ mọi mặt.

Hơn nữa, sự chênh lệch tuổi giữa người cho và người nhận lớn (gần 30 tuổi), bệnh nhân được nhận ghép có tuổi khá cao trên 55 tuổi, trước khi ghép bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn nguy kịch, suy tim rất nặng, nguy cơ đột tử cao, mất ngủ hàng tháng, bỏ ăn, trong một tháng đã giảm 16kg trọng lượng…

Tuy nhiên, đến thời điểm này bước đầu có thể khẳng định ca ghép tim đã thành công, mặc dù còn phải kiểm soát tình trạng thải ghép lâu dài - điều mà tất cả người bệnh ghép tạng đều cần kiểm soát.

Tiến Hưng