Bệnh nhân tha thứ cho bác sĩ sau khi bị cắt nhầm một bên thận

ANTĐ - Một người đàn ông 76 tuổi vừa bị bác sĩ phẫu thuật, cắt nhầm một bên thận tại một bệnh viện danh tiếng ở New York, Mỹ.

Tại Trung tâm Y tế Mount Sinai – một trong những bệnh viện danh giá nhất nước Mỹ đặt tại thành phố New York vừa xảy ra một vụ bê bối gây chấn động dư luận. Đại diện của bệnh viện đã chính thức thừa nhận việc một bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện đã cắt nhầm một bên thận của bệnh nhân, một người đàn ông 76 tuổi.

Họ cho biết, một phần nguyên nhân của sự cố không mong muốn này là bởi cả 2 quả thận người bệnh nhân nói trên đều đã suy yếu. Bác sĩ phẫu thuật đã nhầm lần trong ca mổ và hậu quả cắt nhầm một bên thận so với dự kiến ban đầu.

Bệnh nhân tha thứ cho bác sĩ sau khi bị cắt nhầm một bên thận ảnh 1
Tên của vị bác sĩ đã gây ra sự vụ cũng như thời điểm diễn ra ca mổ này không được công bố với báo chí. Người bác sĩ này sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho sai sót của mình và bị sa thải. Tuy nhiên, người bệnh nhân 76 tuổi đã uỷ quyền cho đại diện của bệnh viện Mount Sinai, bà Dorie Klissas, để thông báo về tình trạng của mình, và ông bày tỏ sự tha thứ đối với vị bác sĩ phẫu thuật nói trên.

Trả lời với báo chí, bà Dorie Klissas phát biểu: “Sự việc này đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra tại Trung tâm Y tế Mount Sinai. Chúng tôi thay mặt người bệnh nhân trong sự việc này, ông khẳng định rằng trước đây vị bác sĩ phẫu thuật đã từng giúp đỡ ông vượt qua căn bệnh ung thư đường tiết niệu. Tuy rằng vị bác sĩ này đã sai sót, nhưng ông vẫn hoàn toàn tin tưởng bác sĩ. Bệnh viện chúng tôi chân thành xin lỗi người bệnh nhân đã không may gặp phải sự cố này, và chúng tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng sẽ không có sự việc tương tự xảy ra tại đây”.

Hiện tại, người đàn ông 76 tuổi nói trên đã được bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật thứ hai cắt bỏ một bên thận còn lại đã bị suy yếu nặng, sức khỏe của ông đang được cải thiện tích cực.