Bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận và 6 người liên quan ca "siêu lây nhiễm" này ra viện

ANTD.VN - Sáng nay, 3-4, thêm 10 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có ca “siêu lây nhiễm” là bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận cùng 6 người mắc bệnh do bị lây từ nữ doanh nhân này…

Các bệnh nhân Covid-19 ra viện tặng hoa cảm ơn Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Thông tin từ Tiểu ban điều tr ị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay, 3-4, cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân được công bối khỏi bệnh lên 85 trường hợp.

Đáng chú ý, trong 10 bệnh nhân Covid-19 ra viện hôm nay có 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận , gồm ca “siêu lây nhiễm” là bệnh nhân số 34 và 6 người bị lây từ nữ doanh nhân 51 tuổi này, bao gồm cả bé gái 2 tuổi là cháu ruột của bệnh nhân số 34.

Danh sách cụ thể 7 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Thuận được công bố khỏi bệnh gồm: bệnh nhân số 34 (BN 34, nữ doanh nhân, bị nhiễm Covid-19 sau khi bay từ Mỹ về); bệnh nhân số 37, nữ, 37 tuổi, là nhân viên của BN 34; bệnh nhân số 38, nữ, 27 tuổi, giúp việc của BN 34; bệnh nhân số 40, nữ, 2 tuổi, cháu gái BN 34; bệnh nhân số 41, nam, 56 tuổi, chồng của BN 34; bệnh nhân số 42, nam 27 tuổi, con trai BN 34; bệnh nhân số 43, nữ, 48 tuổi, thông gia của BN 34.

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 7 bệnh nhân này đều được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần theo quy định, tình trạng sức khỏe hiện tại ổn định, đủ điều kiện ra viện.

Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân số 37 do có con cũng mắc Covid-19 (bệnh nhân số 44) đang điều trị tại viện vẫn chưa khỏi nên xin ở lại cùng con cho đến khi khỏi bệnh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế trong 14 ngày tiếp theo.

Ngoài 7 bệnh nhân kể trên, 3 bệnh nhân Covid-19 còn lại được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là bệnh nhân số 99, 100 và 121 điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ TP HCM.