Bệnh nhân ngộ độc rượu ở Kim Mã - Hà Nội: Mỗi ngày uống… hơn 1 lít rượu

ANTD.VN - Theo Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) Nguyễn Minh Tú, bệnh nhân nam vừa vào viện cấp cứu ngộ độc methanol sau khi uống rượu tại Kim Mã - La Thành mỗi ngày uống tới… 1 lít rượu.
Theo Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội), bệnh nhân nam vừa vào viện cấp cứu ngộ độc methanol sau khi uống rượu tại Kim Mã- La Thành mỗi ngày uống tới… 1 lít rượu.

Bệnh nhân ngộ độc methanol vẫn đang phải cấp cứu tại Trung tâm Chống độc

Sáng nay, 10-4, đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP số 1 TP Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND quận Ba Đình để truy tìm nguồn gốc rượu gây ngộ độc methanol khiến bệnh nhân Bùi Văn P., 52 tuổi, ở phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) vừa phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, gia đình bệnh nhân cho biết bệnh nhân này hay uống rượu tại quán nước H.Q ở Kim Mã và quán nước B.V. ở Đê La Thành (quận Ba Đình).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) chia sẻ, sáng nay (10-4), lãnh đạo phường đã trực tiếp vào thăm bệnh nhân đang điều trị trong Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân đã được thải hết rượu nhưng vẫn hôn mê.

“Người nhà bệnh nhân P. cho biết, bệnh nhân nghiện rượu nặng, mỗi ngày ông uống tới trên dưới 1 lít rượu. Vì thế, theo tôi hiện chưa thể xác định rõ được bệnh nhân ngộ độc methanol do uống rượu ở nhà hay uống ở quán” – ông Tú chia sẻ. Cũng theo Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, qua kiểm tra trên địa bàn, vẫn còn tình trạng các cửa hàng lén lút bán rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP Hà Nội làm việc với UBND quận Ba Đình sáng 10-4

Báo cáo rõ hơn về quá trình truy tìm nguồn gốc rượu gây ngộ độc khiến bệnh nhân Bùi Duy P. phải nhập viện, ông Hoàng Hy Thiêm, Trưởng phòng Y tế quận Ba Đình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của quận đã phối hợp với UBND phường Ngọc Khánh tiến hành kiểm tra 2 quán nước mà người nhà phản ánh bệnh nhân P. hay lui tới uống rượu.

“Qua kiểm tra quán nước tại ngõ 575 Kim Mã, phát hiện 1 bình rượu “Thóc vàng” 20 lít, đã sử dụng khoảng 10 lít. Cơ sở này cho biết nhập rượu từ một công ty ở Hải Dương nhưng chưa có đầy đủ chứng từ, hóa đơn mua bán chứng minh nguồn gốc. Cơ sở cũng không có giấy đăng ký kinh doanh,  Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong bình rượu, lấy mấu rượu gửi kiểm nghiệm. Còn tại quán nước ở ngõ 1050 La Thành không phát hiện quán bán rượu như phản ánh” – ông Thiêm thông tin.

“Sau đó, vợ bệnh nhân P. gọi điện báo trong nhà bà có một can rượu 5 lít do con trai mua về. Chúng tôi đã cử ngay người đến nhà bệnh nhân để kiểm tra. Can rượu đã sử dụng khoảng 1 lít, bên ngoài không có nhãn mác gì. Chúng tôi đã lấy mẫu gửi kiểm nghiệm. Hiện cả 2 mẫu chưa có kết quả kiểm nghiệm” – Trưởng phòng Y tế quận Ba Đình thông tin thêm.

Tính từ 16-3 đến nay, 17 đoàn kiểm tra rượu của quận Ba Đình đã kiểm tra 87 cơ sở (gồm 18 cơ sở kinh doanh rượu, 69 nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống). Qua kiểm tra đã tịch thu tiêu hủy 1.144 lít rượu không rõ nguồn gốc, phạt hành chính 53 cơ sở với tổng số tiền trên 100 triệu đồng; nhắc nhở, cảnh báo 40 cơ sở.