Bệnh nhân điều trị MERS ở Quảng Đông chuyển biến tốt

ANTĐ - Ngày 9-6, ông Trương Vỹ, một quan chức thuộc Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, bệnh nhân đầu tiên mắc MERS tại Trung Quốc có chuyển biến tốt, tuy nhiên vẫn cần cảnh giác trước dịch bệnh nguy hiểm này. 

Tính đến hôm qua, 75 người đã tiếp xúc với người đầu tiên mắc MERS ở Quảng Đông không xuất hiện triệu chứng bất thường, kết quả kiểm tra y tế cho thấy họ âm tính với virus này. Trước đó, ngày 22-5, một người đàn ông Hàn Quốc nằm trong diện bị nghi nhiễm MERS đã đáp chuyến bay từ Seoul đến Hồng Kông, sau đó tới Trung Quốc đại lục bằng xe buýt. Người đàn ông này bị chẩn đoán dương tính với virus MERS tại tỉnh Quảng Đông ngày 29-5. 

Trong khi đó, chính quyền Hồng Kông phát đi cảnh báo du lịch đỏ đối với Hàn Quốc, khuyến nghị người dân đặc khu hạn chế tới nước này. Hiệp hội du lịch Hồng Kông quyết định hủy bỏ các tour du lịch Hàn Quốc từ ngày 9 đến ngày 30-6. Theo ông Đổng Diệu Trung, giám đốc hiệp hội này, nếu tình hình dịch bệnh gây Hội chứng viêm hô hấp cấp vùng Trung Đông tại Hàn Quốc chưa cải thiện thì toàn bộ tour du lịch đến đây vào dịp hè này sẽ bị hủy bỏ.