Mỹ lại thiếu nhân viên y tế trầm trọng vì quá tải bệnh nhân Covid-19

Mỹ lại thiếu nhân viên y tế trầm trọng vì quá tải bệnh nhân Covid-19

ANTD.VN - Sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19 trên khắp nước Mỹ đã gây ra tình trạng thiếu nhân viên y tế tuyến đầu tại các điểm nóng về dịch Covid-19. Nhân viên y tế tại nhiều bệnh viện lại rơi vào tình trạng quá tải bởi số bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập viện vì chưa tiêm vaccine phòng ngừa tăng cao.
Bệnh viện quá tải, bác sĩ nhiễm Covid-19 tự điều trị tại nhà để nhường chỗ cho bệnh nhân

Bệnh viện quá tải, bác sĩ nhiễm Covid-19 tự điều trị tại nhà để nhường chỗ cho bệnh nhân

ANTD.VN - Số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong liên tục tăng vọt ở Indonesia, các nhân viên y tế đang chịu gánh nặng áp lực công việc đến suy kiệt, nhưng virus không “tha” cho bất kỳ ai, chính bản thân họ cũng bị lây nhiễm. Anh Irman Pahlepi, 30 tuổi, bác sĩ tại bệnh viện Suyoto ở Thủ đô Jakarta, Indonesia dù hai lần nhiễm Covid-19 nhưng đã quay trở lại bệnh viện điều trị cho bệnh nhân ngay sau khi tự chữa khỏi bệnh cho chính mình.
Shipper tuân thủ các quy định nhận diện được phép di chuyển liên quận tại TP. HCM

Shipper tuân thủ các quy định nhận diện được phép di chuyển liên quận tại TP. HCM

ANTD.VN - Shipper được cấp mã QR code, có bảng tên thẻ cứng, xác nhận doanh nghiệp và đảm bảo đặc điểm nhận diện khi đi trên đường và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của TP. HCM sẽ được phép di chuyển liên quận huyện và TP Thủ Đức khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa, cách ly, cơ sở y tế, điều trị bệnh nhân Covid-19.
Bệnh viện Bạch Mai chi viện gần 200 bác sĩ vào TP. HCM chống dịch

Bệnh viện Bạch Mai chi viện gần 200 bác sĩ vào TP. HCM chống dịch

ANTD.VN - Chiều 2-8, gần 200 y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã lên đường vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh điều trị các bệnh nhân Covid-19. Đây là các y, bác sĩ tinh nhuệ, nòng cốt của bệnh viện, có nhiều kinh nghiệm, từng tham gia chữa bệnh cho những bệnh nhân mắc Covid-19 tại các vùng dịch vừa qua.
Khẩn trương đưa khu điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng vào hoạt động

Khẩn trương đưa khu điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng vào hoạt động

ANTD.VN - Để chủ động, đi trước một bước, sẵn sàng trước mọi tình huống dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Phương án triển khai thí điểm 1.000 giường điều trị bệnh nhân không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại Khu chung cư Đền Lừ 3 để kích hoạt đưa vào hoạt động từ 2/8/2021.