Nhận diện bệnh phì đại tuyến tiền liệt

Nhận diện bệnh phì đại tuyến tiền liệt

ANTĐ - Là bệnh lý khá phổ biến của nam giới tuổi trung niên, tuy nhiên không ít bệnh nhân khi có triệu chứng đặc trưng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt vẫn ngại đi khám hoặc điều trị vì sợ phải phẫu thuật. 
Bệnh lý trước sinh và sơ sinh có chiều hướng tăng

Bệnh lý trước sinh và sơ sinh có chiều hướng tăng

(ANTĐ) - Sáng 13-3, BV Nhi Trung ương tổ chức Hội nghị Khoa học điều dưỡng nhi khoa toàn quốc lần thứ VIII. Thông tin tại Hội nghị cho thấy, tại nước ta, tỷ lệ tử vong sơ sinh đã giảm dần từng thập kỷ nhưng vẫn còn cao và đang ở mức báo động. 
Những kẻ “loạn dâm” do lệch lạc về tình dục

Những kẻ “loạn dâm” do lệch lạc về tình dục

ANTĐ -Lật lại hồ sơ tố tụng có thể thấy trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm với tính chất và mức độ nghiêm trọng biểu hiện một lối sống bệnh hoạn, lệch lạc về tình dục. Khi mà ranh giới giữa bệnh lý và sự suy đồi về đạo đức của các đối tượng gây án còn đang được các cơ quan chức năng xem xét thì rất cần thiết phải có biện pháp để ngăn chặn tình trạng “loạn luân” này.
Bé 7 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

Bé 7 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

ANTĐ - Theo thông tin từ BV Nhi Đồng 2, các bác sĩ Khoa ngoại tổng hợp của BV hôm qua vừa phẫu thuật thành công bằng nội soi một ca xoắn dạ dày hiếm gặp ở bé gái 7 tuổi tên là T.T.N.T.
Can thiệp mạch máu không cần phẫu thuật

Can thiệp mạch máu không cần phẫu thuật

ANTĐ - Ngày 11-10, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực - BV Việt Đức cho biết, được sự hỗ trợ của các giáo sư đầu ngành người Pháp thuộc Hội Phát triển phẫu thuật mạch máu Đông Nam Á (AIPCV-ADVASE) và châu Âu, BV vừa khám bệnh và hội chẩn 18 bệnh nhân bị các bệnh lý liên quan đến mạch máu, đồng thời phẫu thuật và can thiệp mạch trong 2 ngày 10-10 và 14-10.
Bé sơ sinh suýt chết vì suy tim nặng

Bé sơ sinh suýt chết vì suy tim nặng

ANTĐ - Bé N.T.T, 2,5 tháng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và suy tim nặng. Tại BV Nhi đồng 2, các bác sĩ đã hồi sức tích cực cho bé qua cơn nguy hiểm.
Trên 90% dân số bị sâu răng

Trên 90% dân số bị sâu răng

(ANTĐ) - Tại Hội nghị Khoa học Quốc gia ngành răng hàm mặt đang diễn ra tại Hà Nội (từ 28 đến 30-7), PGS.TS Trịnh Đình Hải - Giám đốc BV Răng hàm mặt Trung ương cho biết, trên 90% dân số Việt Nam bị sâu răng và mắc các bệnh về răng.
Nước nhiễm asen -  không thể xem thường

Nước nhiễm asen - không thể xem thường

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường vừa được công bố cuối tháng 6-2011 cho thấy, 3/4 số hộ dân được điều tra ở 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng có nguồn nước giếng khoan nhiễm asen cao hơn nhiều so với mức cho phép.
Tại sao giới trẻ coi rẻ mạng sống của mình?

Tại sao giới trẻ coi rẻ mạng sống của mình?

ANTĐ - Những vụ tự tử trong độ tuổi từ 15-30 ngày càng tăng, nhưng lại thường vì lý do quá đơn giản khiến cho nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao ngày nay giới trẻ lại coi rẻ mạng sống của mình đến như vậy?
Hiến giác mạc là một nghĩa cử cao đẹp (Ảnh nguồn Internet)

Hơn 200 người tự nguyện hiến giác mạc

(ANTĐ) - Theo Bệnh viện Mắt T.Ư, từ khi thực hiện dự án “Truyền thông vận động hiến giác mạc” tháng 11-2007 đến nay, BV đã thu nhận được hơn 200 giác mạc từ những người hiến tặng tình nguyện trong cả nước.