“Bệnh lạ” ở TP.HCM chỉ là tin đồn thất thiệt

ANTĐ - Nhiều ngày qua rộ lên tin đồn về một loại bệnh “suy giảm miễn dịch” có các triệu chứng tương tự HIV/AIDS xuất hiện ở những người Việt từ Mỹ về TP.HCM đã gây lo lắng cho người dân thành phố… Những thông tin này còn khẳng định, các bệnh nhân đã xuất hiện ở hàng loạt bệnh viện Chợ Rẫy, Gia Định, Bình Dân, Thủ Đức...

Bệnh viện  Bệnh nhiệt đới TP.HCM, nơi tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm trùng máu và hội chứng suy giảm miễn dịch chưa hề có bệnh nhân nào thuộc diện… “bệnh lạ” đến điều trị

Bấn loạn vì “bệnh lạ”

Ngày 25-8, một số thông tin từ nước ngoài cho biết, các nhà khoa học Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ vừa phát hiện một loại “bệnh lạ” ở những bệnh nhân lứa tuổi trung bình 50 và một số bệnh nhân đã tử vong trong đó có một vài người gốc Á ở Mỹ. “Bệnh lạ” này có các dấu hiệu như bệnh lao phổi, gây tổn thương cho hệ thống miễn dịch của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân không thể chống lại các mầm bệnh như người khỏe mạnh và các biện pháp dùng kháng sinh dường như không có tác dụng. Các thông tin còn dẫn, bệnh có khả năng từ ô nhiễm môi trường và một người Việt tại Mỹ có tên Kim Nguyen ở bang Tennessee cũng đang được điều trị, kể cả dùng một loại thuốc chống ung thư giúp ức chế việc sản sinh các kháng thể.

Ngày 27-8, một số trang mạng của Việt Nam đã đăng tải một bài có sự xác nhận của các bác sỹ, chuyên gia y tế tại TP.HCM về sự xuất hiện bệnh này ở Việt Nam. Trong đó có ý kiến của chuyên gia nghiên cứu y tế Phạm Thành (Sở Y tế TP.HCM) với những phát hiện quan trọng về mức độ nguy hiểm của bệnh lạ chủ yếu ở người châu Á di cư sang Mỹ sinh sống và làm việc trong độ tuổi từ    18-70. Tất cả họ đều cho kết quả xét nghiệm HIV âm tính?! Một ý kiến khác của bác sỹ Lê Thị Thu Hương - Trung tâm Nghiên cứu y tế TP.HCM: Tại TP.HCM, các nhà khoa học đang nghiên cứu về căn bệnh suy giảm hệ miễn dịch có những triệu chứng như bệnh AIDS, tuy nhiên sau khi làm các xét nghiệm thì không phát hiện virus HIV… 

Ngay lập tức, thông tin này loan rất nhanh và gây hoang mang trong người dân. Chị Quảng Thái Thiết, trú ở Thới Tam Thôn, Hóc Môn sáng 28-8 đi khám ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết: “Tôi bị các nốt đỏ mọng nước, có bọng mưng mủ. Khi nghe đồn loại “bệnh lạ” xuất hiện ở TP.HCM, họ nói bệnh này lây lan nhanh, chết nhanh hơn cả AIDS, tôi lo quá đi xét nghiệm, may chỉ là vết côn trùng cắn gây nhiễm trùng da”. Chị Nguyễn Hoàng Bảo Anh ở đường Hà Huy Tập, phường Đa Kao, quận 1 lại lo lắng: “Tin đồn rằng bất cứ người châu Á nào sang Mỹ về đều bị loại “bệnh lạ” này khiến cả nhà tôi bấn loạn vì chúng tôi vừa từ bên ấy về. Họ còn nói bệnh này lây lan nhanh lắm, nó còn lây lan từ các loại côn trùng, bọ hút máu đang tăng mạnh ở  một số tỉnh miền Nam và nhiều bệnh nhân đã xuất hiện ở hàng loạt bệnh viện Chợ Rẫy, Gia Định, Bình Dân, Thủ Đức...”.

Bệnh nhân Kim Nguyen điều trị tại Mỹ vì nghi vấn “bệnh lạ”

Chỉ là “tin vịt”

Trước những thông tin trên, chiều 28-8, PV ANTĐ đã liên hệ với Sở Y tế TP.HCM để khẳng định, có hay không sự xuất hiện của bệnh “suy giảm miễn dịch” tại TP.HCM? Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM, bác sỹ Nguyễn Hoài Nam vô cùng bức xúc trước thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận: Ngành Y tế TP.HCM không hề có các chuyên gia y tế, bác sỹ nào như bài viết nêu và khẳng định: “Ngay sáng 28-8, chúng tôi đã gọi điện đến tất cả các bệnh viện toàn thành phố và yêu cầu báo cáo nhanh về loại bệnh này, nhưng các bệnh viện đều cho biết không tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng của căn “bệnh lạ” giống HIV/AIDS. Ngay cả bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - nơi tập trung phân tuyến điều trị bệnh về HIV/AIDS và bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng không tiếp nhận bất kỳ bệnh nhân có triệu chứng như trên. Như vậy, thông tin trên hoàn toàn bịa đặt và không có căn cứ…”.

 Bác sỹ Võ Minh Quang - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho rằng: Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào của các cơ quan có trách nhiệm về việc xuất hiện căn “bệnh lạ” giống bệnh AIDS ở Việt Nam, vì vậy người dân phải hết sức bình tĩnh trong việc tiếp nhận thông tin. Bởi “bệnh lạ” này, theo thông tin chúng tôi có được, nó khá hiếm gặp, có thể bệnh bắt nguồn từ một dạng nhiễm trùng nào đó, không lây từ người sang người, vì thế không thể lây lan từ các loại côn trùng, bọ hút máu như thông tin đồn đoán ngoài... vỉa hè. Nhân đây, cũng đề nghị cơ quan quản lý thông tin, truyền thông cần có biện pháp quản lý chặt chẽ để tránh những thông tin không chính xác, kiểu “tin vịt” thế này tồn tại, gây hoảng loạn, bức xúc trong nhân dân.