Trung Quốc:

Bệnh lạ khiến cô bé 16 tuổi mọc râu như đàn ông

ANTĐ - Cô bé Nana, 16 tuổi người Trung Quốc giờ đây cả ngày nhốt mình trong phòng vì cô bị một triệu chứng rất lạ: râu và lông mọc rất rậm trên mặt và khắp cơ thể.

Với ánh mắt trống rỗng khi đối diện với ống kính máy ảnh, cô bé người Trung Quốc Nana chỉ ra trên khắp mặt cô râu cằm cũng như râu quai nón không ngừng phát triển, kết quả của một loại bệnh hiếm có tên là hirsuitism.

Mẹ của em chia sẻ với tờ Zinhua của Trung Quốc rằng các bác sỹ nói là căn bệnh này rất nghiêm trọng và nếu không được chữa trị, cô bé có thể sẽ mất mạng.

Râu cằm và quai nón mọc dầy khiến Nana không lúc nào rời khỏi phòng

Râu cằm và quai nón mọc dầy khiến Nana
không lúc nào rời khỏi phòng 

Năm 2010, Nana được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu vô sinh, tủy xương của cô bé không sản xuất đủ các tế báo máu mới khiến cô phải nhập viện. Tại đây, do được trị liệu bằng thuốc, sức khỏe của Nana đã được cải thiện. Tuy nhiên cũng kể từ đó trong cơ thể Nana bắt đầu diễn ra một sự thay đổi về thể chất.

“Sau khi dùng các loại thuốc chữa bệnh đó, râu trên mặt cô bé mọc lên và càng ngày càng dầy, còn lông thì bao phủ khắp chân và tay”, tờ Tin tức buổi tối Liao Shen đưa tin.

Bệnh lạ khiến cô bé 16 tuổi mọc râu như đàn ông ảnh 2
Cả lông chân và tay cô bé cũng không ngừng phát triển 

Hiện tại, theo Trung tâm y tế thuộc trường đại học Maryland và Trung tâm y tế Mayo thì cũng có một vài phương pháp để chữa trị chứng mọc lông nói trên. Một trong số đó là phương pháp trị liệu tâm lý, còn lại là các phương pháp tẩy lông và tóc, dùng dược phẩm hoặc thay đổi lối sống hay chế độ ăn.

Cũng theo trường đại học Maryland, có khoảng 8% số phụ nữ ở nước Mỹ bị mắc bệnh mọc lông tóc như đàn ông.