Bệnh lạ buộc Venus phải ăn nhiều rau

ANTĐ - Căn bệnh mà Venus mắc phải có tên là Hội chứng Sjogren, lấy theo tên của nhà Nhãn khoa học Thụy Điển Henrik Sjogren, người đầu tiên giải thích được chứng bệnh này.

Cô chị nhà Williams mới đây đã được chẩn đoán mắc một hội chứng lạ liên quan đến hệ miễn dịch. 9 trên 10 người mắc bệnh này là phụ nữ, thường phát bệnh ở tuổi 40 hoặc hơn nhưng cũng có trường hợp trẻ hơn như Venus. Bệnh có nhiều biểu hiện nhưng triệu chứng thường gặp nhất là khô miệng, khô mắt và khô da do các tế bào miễn dịch tấn công và tiêu diệt những gen chuyên trách sản xuất các chất nhầy.

Căn bệnh mà Venus mắc phải có tên là Hội chứng Sjogren, lấy theo tên của nhà Nhãn khoa học Thụy Điển Henrik Sjogren, người đầu tiên giải thích được chứng bệnh này. Cũng vì căn bệnh này mà Venus đã phải thay đổi chế độ ăn uống, dinh dưỡng của mình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở Qatar, Venus cho biết cô phải thêm nhiều rau xanh vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Venus vẫn chưa chơi một giải nào sau khi rút lui khỏi vòng 2 US Open năm nay và hiện đã tụt xuống thứ 103 trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ của WTA.