Đậu nành giảm nguy cơ mắc bệnh gout

Đậu nành giảm nguy cơ mắc bệnh gout

ANTĐ -Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho biết, bệnh nhân gout có thể ăn được chế phẩm từ các loại đậu (đậu xanh, đậu đỏ, đậu Hà Lan...) và đậu nành. 
Hơn 20 năm sống chung với bệnh đại tràng

Hơn 20 năm sống chung với bệnh đại tràng

ANTĐ - Chia tay ông Võ Xuân Tuất ở xóm Long Đông, xã Nghi Khánh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, chúng tôi cảm nhận được niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời sau bao năm tháng đấu tranh với bệnh tật. Ông Tuất năm nay ngoài 60, là bộ đội về hưu. Những tưởng cuộc sống về già sẽ an nhàn, thảnh thơi sau những năm tháng xông pha nơi chiến trận, thì ông lại phải chống chọi với căn bệnh đại tràng mãn tính.
Kinh nghiệm vượt qua bệnh gút

Kinh nghiệm vượt qua bệnh gút

ANTĐ - Là một bệnh nhân đã từng bị những cơn đau do bệnh gút hành hạ, thầy giáo Lương Xuân Duyên, Trưởng cơ sở đào tạo Thanh Hóa, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để vượt qua căn bệnh gút của mình với bạn đọc, với những người cùng bị bệnh gút như ông.  

Chiến thắng bệnh gút

Chiến thắng bệnh gút

ANTĐ - Ông Phạm Văn Quý, 61 tuổi là chủ cửa hàng kinh doanh kính mắt tại số 343 đường Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An. Sau nhiều năm phải “sống chung” với bệnh gút, giờ đây ông Quý đã thoát khỏi căn bệnh này, có sức khỏe tốt để phát triển kinh doanh theo đúng nghề của thế hệ trước truyền lại. Ông Quý thấy mình thực sự hạnh phúc khi chiến thắng được bệnh gút.
Khổ vì vợ thích “tăng lực”

Khổ vì vợ thích “tăng lực”

ANTĐ - Muốn tăng thêm chất lượng các “cuộc yêu”, không ít bà vợ tìm cách tăng lực cho chồng bằng thức ăn và đồ uống “cường dương đại bổ”. Tuy nhiên nhiều trường hợp, chuyện giường chiếu không tăng mà còn rước bệnh vào thân. 
Lá vối giúp ăn ngon, chống gout

Lá vối giúp ăn ngon, chống gout

ANTĐ - Lá vối từ lâu đã khá phổ biến với các bà, các mẹ bởi những lợi ích mà nó đem lại. Với gout – “bệnh của nhà giàu” thì nhiều người đang tin rằng lá vối là vị cứu tinh cho họ.
“Nghi lễ Chầu văn-Saenam Gut”

“Nghi lễ Chầu văn-Saenam Gut”

ANTĐ - Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt và Hội bảo tồn Saenam Gut Seoul (Hàn Quốc) vừa tổ chức giao lưu, trình diễn “Nghi lễ Chầu văn-Saenam Gut” tại Phủ Vân Cát - di tích phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 
Nam giới hay bị gút do bia rượu

Nam giới hay bị gút do bia rượu

ANTĐ - Nhịp sống hiện đại với chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày không điều độ nên ngày càng có nhiều người mắc các bệnh về rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt đối với nam giới, do uống quá nhiều bia rượu, thường xuyên ăn những món nhậu, nội tạng động vật, thức ăn chiên xào nhiều chất đạm… nên số người bị gút hiện nay đang tăng theo cấp số nhân. 

Hơn 20 năm mắc gút, một lần gặp may

Hơn 20 năm mắc gút, một lần gặp may

ANTĐ - Ông Phạm Văn Chăng, 63 tuổi, ở số 53 Âu Cơ - TP Việt Trì, từng làm ở vị trí quản lý của công ty Lắp máy Lilama khá thuận lợi. Nhiệt huyết tràn trề, sức khỏe vô biên, ông ăn nói được, việc cứ chạy phăng phăng. Đối tác làm việc với ông ai cũng hể hả vì ông chu đáo. Chuyện ăn uống nhà hàng để tiếp khách là việc thường xuyên nhưng ông cũng không nghĩ rằng những bữa ăn nhiều đạm lại chính là căn nguyên của một loại bệnh nan y: Bệnh gút. 
Nhiều người đẹp cùng ngồi "ghế nóng"

Nhiều người đẹp cùng ngồi "ghế nóng"

ANTĐ - Hàng loạt những gương mặt nổi tiếng như: Diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu Hương Giang, Á hậu quý bà thế giới Thu Hương, người mẫu Thúy Hạnh, Ốc Thanh Vân, Ngô Mỹ Uyên sẽ ngồi vị trí "ghế nóng" cho chương trình Cùng xây nhà mới.
Ăn uống điều độ để phòng tránh bệnh gout

Ăn uống điều độ để phòng tránh bệnh gout

ANTĐ - Xã hội ngày càng hiện đại, đời sống của con người ngày càng được nâng cao, các bữa ăn thường chứa nhiều đạm. Bên cạnh giá trị của những bữa ăn mang lại thì nhiều người thường ăn uống thiếu kiểm soát , dẫn đến các bệnh như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, gout… Bệnh gout là một bệnh có tỷ lệ ngày càng tăng cao ở nước ta và có những hệ lụy không lường gây suy yếu sức khỏe, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.
Sức khỏe là vốn quý nhất của tuổi già

Sức khỏe là vốn quý nhất của tuổi già

ANTĐ - Cũng giống như nhiều người cao tuổi khác, khi về nghỉ hưu, hai ông bà Trường - Khải chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, đưa đón phục vụ cháu để các con yên tâm công tác. Vậy mà từ nhiều năm nay, hết ông rồi lại đến bà bị căn bệnh gout tai quái hoành hành khổ sở. Bà Trường vốn là y tá công tác tại Khoa sơ sinh bệnh viện Xanh Pôn, nay tuổi già bệnh tật, đau đớn, nhiều lúc còn không tự phục vụ được bản thân khiến cả nhà rất lo lắng. Đối với con cháu trong nhà, tìm lại được sức khỏe cho hai ông bà là điều mong mỏi nhất.
Ngoại tình vì chồng bất lực

Ngoại tình vì chồng bất lực

ANTĐ - Tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Do thời trai trẻ mải làm ăn nên ngoài 40 tuổi tôi mới kết hôn. Vợ tôi kém tôi đến gần 20 tuổi. Thời gian đầu tôi khá hạnh phúc trong chuyện gối chăn. Nhưng vài năm trở lại đây, tôi hay cảm thấy mệt mỏi do bị bệnh gút và tiểu đường. Bởi vậy nên nhu cầu về sinh lý của tôi giảm đáng kể và tôi rất ngại gần gũi vợ. Ngược lại, vợ tôi còn rất trẻ, vừa qua tuổi 30, nên nhu cầu của cô ấy khá cao. 
Hoa hậu Ngô Phương Lan: Đủ bản lĩnh đối đầu khó khăn

Hoa hậu Ngô Phương Lan: Đủ bản lĩnh đối đầu khó khăn

ANTĐ - “Tôi có đủ bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Tôi quan niệm rằng “Một lần ngã là một lần biết đứng dậy” và tôi tin rằng có lẽ nhiều người cũng đồng ý với quan điểm đó” - Hoa hậu Thế Giới người Việt 2007 chia sẻ cùng độc giả An ninh Thủ đô.