Đang mùa cao điểm, nhiều người lớn cũng mắc bệnh thủy đậu

Đang mùa cao điểm, nhiều người lớn cũng mắc bệnh thủy đậu

ANTD.VN -Bắt đầu từ trước Tết nguyên đán đến nay, chỉ tính riêng tại Bệnh viện E đã tiếp nhận khoảng 20 trường hợp mắc thủy đậu, trong đó không chỉ trẻ em mà có cả một số người trưởng thành cũng mắc bệnh phải nhập viện.
Bắt đầu từ trước Tết nguyên đán đến nay, chỉ tính riêng tại Bệnh viện E đã tiếp nhận khoảng 20 trường hợp mắc thủy đậu, trong đó không chỉ trẻ em mà có cả một số người trưởng thành cũng mắc bệnh phải nhập viện.
Trẻ em nhập viện tăng cao do nắng nóng

Trẻ em nhập viện tăng cao do nắng nóng

ANTĐ - Mặc dù thời tiết mới chuyển mùa, nền nhiệt chỉ tăng nhẹ nhưng lượng bệnh nhân nhi đến khám đã tăng cao so với ngày thường. Theo thống kê, mỗi ngày, bệnh viện Nhi Trung ương đón khoảng từ 3.000 – 3.500 ca, tăng từ 10 – 15%. Dự báo con số này sẽ tăng cao hơn khi vào dịp cao điểm.

Bác sĩ "mách" cách phòng bệnh cho trẻ em mùa nắng nóng

Bác sĩ "mách" cách phòng bệnh cho trẻ em mùa nắng nóng

ANTĐ - Thời tiết chuyển mùa, nắng nóng được dự báo sẽ kèo dài và tăng cao, chính vì vậy, trẻ em rất dễ mắc các bệnh liên quan đến thời tiết, hay các bệnh dịch. Để phòng tránh bệnh cho trẻ nhỏ, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia y tế.

Không cho con đi tiêm chủng, 513 phụ huynh bị bắt

Không cho con đi tiêm chủng, 513 phụ huynh bị bắt

ANTĐ - Hôm qua 3-3, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ ít nhất 513 phụ huynh ở thành phố Peshawar, tỉnh KhyberPakhtunkhwa, miền Tây Bắc nước này vì không cho con đi tiêm, uống vaccine bại liệt. 

3 chiến hạm khủng của Nhật đến Philippines, cứu trợ

3 chiến hạm khủng của Nhật đến Philippines, cứu trợ

ANTĐ - 9h ngày 17/11, tàu tiếp tế Towada của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản mang theo hàng cứu trợ xuất phát từ căn cứ Kure, Hiroshima đi Philippines, nhằm giúp đỡ nước này khắc phục hậu quả nghiêm trọng do siêu bão Haiyan gây ra.
Mỹ, Hàn thiết lập hệ thống chống khủng bố sinh học

Mỹ, Hàn thiết lập hệ thống chống khủng bố sinh học

ANTĐ - Ngày 20-10, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận xây dựng một hệ thống ứng phó tích hợp cấp chính phủ để đối phó tốt hơn các thảm họa sinh học và những mối đe dọa khủng bố sinh học.