Bênh anh trai, đâm chết thanh niên vào quán hát

ANTD.VN - Anh trai bị chửi và dọa đánh, Thắng xô xát với thanh niên vào quán karaoke rồi đâm chết người…

Ngày 20-3, đưa Nguyễn Đức Thắng (SN 1984, trú ở xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo này tù chung thân về tội “Giết người”. Ngoài ra, Tòa án Hà Nội cũng buộc Thắng phải bồi thường 180 triệu đồng cho thân nhân bị hại.

Cáo trạng truy tố bị cáo tại phiên tòa cho thấy, tối 7-4-2017, Nguyễn Đức Thắng và chủ quán karaoke ở địa phương đi uống  rượu về thì thấy nhóm khách đến hát muốn gọi ô tô chở về nhà. Do anh trai chạy xe nên Thắng báo anh Nguyễn Văn Công đến quán karaoke chở khách.

Nguyễn Đức Thắng tại phiên tòa

Ít phút sau, anh Công có mặt và đỗ ô tô chắn ngang lối vào quán quán karaoke. Cùng thời điểm, anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1994, trú ở xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội) và bạn đi xe máy tới quán hát.

Bị ô tô chắn lối vào, anh Khánh lớn tiếng chửi tục. Nhận thấy anh trai bị gây sự, Thắng vào quán karaoke gặp Khánh để nói chuyện thì bị thanh niên này đấm vào mặt. Ấm ức Thắng nhờ một số thanh niên đang có mặt tại quán karaoke can thiệp.

Sau đó, giữa lúc nam thanh niên được Thắng nhờ can thiệp đứng nói chuyện với anh Khánh thì Thắng xông vào đánh anh Khánh. Xô xát tiếp tục xảy ra, Thắng vào quầy bar của quán karaoke lấy con dao gọt hoa quả, rồi áp sát đâm vào vùng bụng anh Khánh.

Gây án xong, Thắng đón xe đến nhà bạn ở quận Nam Từ Liêm chơi và vay tiền bỏ trốn lên Yên Bái, khi hay tin anh Khánh nguy kịch. Ít ngày sau ở Việt Trì, biết tin anh Khánh đã tử vong nên Thắng tìm về cơ quan công an ở địa phương đầu thú.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên sau quá trình thẩm vấn, tranh luận tại tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng mức án cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.