Ngày 4/12, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án hình sự và bác đơn kháng cáo của bị hại, tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với bị cáo Bùi Ngọc Khánh (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội “cố ý gây thương tích”.
Bị cáo Bùi Ngọc Khánh chỉ vì bênh anh, cầm đao hỗn chiến tại quán
gây thương tích cho nhiều người
Theo án sơ thẩm, khoảng 19h30, ngày 30/3/2011, Bùi Ngọc Đức, Đình Thái Thành Danh và Tiến (chưa rõ lai lịch) cùng nhậu tại quán Hương Xuân ở đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh). Đến khoảng 21h cùng ngày, khi tính tiền ra về thì Đức phàn nàn về việc quán tính giá cao. Nên giữa nhóm của Đức và anh Võ Văn Bảo và Đỗ Văn Tuân (đều là nhân viên phục vụ quán) có lời qua tiếng lại, ấu đả với nhau bằng tay không và đã được mọi người can ngăn.
Bị đánh đau, Đức tức giận nên gọi điện thoại cho em ruột là Bùi Ngọc Khánh đến quán trả thù. Lúc này, Tiến đã thanh toán tiền cho quán và cả nhóm ra về.
Nghe điện thoại xong, Khánh cầm theo một cây đao và rủ bạn tên Tuấn (không rõ địa chỉ) đi đến cầu Bùi Đình Túy gặp Đức. Lúc này Đức nói với Khánh là sự việc đã được giải quyết xong kêu Khánh đi về, nhưng Khánh không nghe. Đến khoảng 23h30 cùng ngày Khánh tiếp tục cùng Tuấn đến quán Hương Xuân. Đến nơi, Khánh cầm đao xông vào quán gặp anh Đinh Thẩn (quản lý quán) bất ngờ chém anh Thẩn một nhát trúng vào vai gây thương tích.
Bản án 4 năm tù cho kẻ có hành vi giải quyết mâu thuẫn kiểu côn đồ
Đến ngày 15/12/2011, công an đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Ngọc Khánh. Tại cơ quan điều tra, Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Cho rằng hành vi của bị cáo Khánh có tính côn đồ, hung hăng đánh người nên anh Nguyễn Văn Giáp có đơn kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Bùi Ngọc Khánh. Xét thấy, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Khánh với mức án trên là đúng tội danh và hình phạt nghiêm khắc nên HĐXX cấp phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo Bùi Ngọc Khánh.