Bến xe vẫn không có cửa thoát hiểm

ANTĐ - Cách đây đúng 6 tháng, cơ quan PCCC quận Hoàng Mai đã không dưới 3 lần kiểm tra, đề nghị bến xe Vận tải hàng hóa thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai sớm triển khai mở cửa thoát hiểm. Nhưng từng ấy thời gian, đề nghị này vẫn không được thực hiện.

Vừa mới đây, tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai, thuộc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại bến xe này và kết luận: “Tại khu vực giáp ngõ 1141 đường Giải Phóng (nay là phố Thịnh Liệt), để thuận lợi cho việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra, Công ty CP Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội, đơn vị quản lý bến xe Vận tải hàng hóa nên mở một lối đi đảm bảo xe chữa cháy, xe chuyên dùng của các lực lượng có thể hoạt động thuận tiện”. Biên bản kiểm tra cũng lưu ý đơn vị quản lý bến xe Vận tải hàng hóa “thực hiện ngay và có báo cáo lại Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai khi thực hiện xong”. Tuy nhiên,  hôm qua 2-5, khi đến khu vực xung quanh bến xe Vận tải hàng hóa, phóng viên  ANTĐ không nhận thấy có động thái gì của việc thi công mở cửa thoát hiểm.

Cuối năm 2012, Báo ANTĐ từng phản ánh tình trạng “bí” cửa thoát hiểm ở bến xe Vận tải hàng hóa, và nêu những nguy cơ có thể xảy ra nếu gặp sự cố hỏa hoạn hoặc khi mưa to gây úng ngập trong và ngoài bến. Đây là bến xe duy nhất ở Hà Nội phục vụ xe tải từ các tỉnh phía Nam ra. Mỗi ngày có trên 300 lượt xe tải ra vào bến, chưa kể gần 20 kho hàng bên trong. Thế nhưng nhiều năm nay, khuôn viên rộng hơn 10.000m2 này chỉ có duy nhất 1 lối ra, “kiêm” cổng vào, ngay đầu đường Trương Định.

Đặt câu hỏi với đại diện bến xe Vận tải hàng hóa, PV nhận được hồi âm: “Chúng tôi đang và chỉ biết gửi đơn kiến nghị đến UBND phường Thịnh Liệt để đề nghị giúp đỡ mở cửa thoát hiểm” (?!). Còn đại diện UBND phường Thịnh Liệt nhận định, việc mở cửa thoát hiểm là cần thiết, và đã xác định vị trí mở cửa. Nhưng sau nhiều tháng, động thái tìm lối thoát hiểm, giải tỏa nguy cơ cho bến xe Vận tải hàng hóa cũng lâm vào tình trạng như những công văn kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC, đã được ban hành nhưng… không có hiệu lực!