Bến xe Gia Lâm (Hà Nội): Thêm chuyến, tăng cường an toàn

ANTĐ - Kế hoạch phục vụ hành khách đi lại trong dịp 30-4 và 1-5 vừa được đơn vị quản lý bến xe Gia Lâm, các lực lượng chức năng quận  Long Biên cùng đại diện doanh nghiệp vận tải triển khai, thống nhất nội dung chính: tăng chuyến xe đồng thời phải tăng cường an toàn cho hành khách và khu vực bến.

Nhân viên bến xe Gia Lâm giám sát bến qua camera

Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh - Phó trưởng CAQ Long Biên cho biết, BCH CAQ đã quán triệt trinh sát Đội CSHS và CAP Gia Thụy (đơn vị phụ trách địa bàn bến xe) quyết liệt rà soát, nắm tình hình, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời của đối tượng có biểu hiện hoạt động “cò”. “Để xảy ra tình trạng chèo kéo, mời chào khách thiếu văn minh của cả lái phụ xe khách và “xe ôm”, trách nhiệm chính thuộc về chỉ huy Đội CSHS và Trưởng CAP Gia Thụy”, Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh nhấn mạnh.

Cùng với lực lượng CSHS, Đội CSGT-TT-PƯN của CAQ ngay từ thời điểm này đã xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Thanh tra GTVT, CAP Gia Thụy và đơn vị quản lý bến, tổ chức quây quét xe taxi dừng đỗ trái quy định khu vực xung quanh bến xe Gia Lâm. Các tổ tuần tra lưu động sẽ có lịch hoạt động liên tục để nhắc nhở, xử lý xe khách chạy vòng vo, chạy chậm, bắt khách dọc đường. Trách nhiệm của đơn vị quản lý bến xe cũng đã được CAQ Long Biên thống nhất, đó là có phương án sắp xếp hợp lý đối với các nhà xe tăng cường trong dịp lễ 30-4 và 1-5; tổ chức tuyên truyền và kiểm tra các nhà xe về quy định không chở quá số người quy định, không vận chuyển hàng cấm, chất dễ cháy, nổ; đảm bảo hoạt động đúng hành trình, tuyến đã đăng ký…

Cùng với đội ngũ bảo vệ, đơn vị quản lý bến xe Gia Lâm đã trang bị hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực bến, phục vụ phát hiện, chấn chỉnh kịp thời vi phạm xảy ra.