Belarus sẽ trở thành ‘căn cứ quân sự thống nhất với Nga’ nếu bị xâm lược

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, đất nước ông sẽ biến thành một “căn cứ quân sự thống nhất giữa Belarus và Nga” trong trường hợp có xâm lược từ bên ngoài.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

“Nếu cần, Belarus sẽ biến thành một căn cứ quân sự thống nhất với Nga để chống lại sự xâm lược. Nếu ai đó, hoặc một số quốc gia láng giềng có ý đồ, họ phải hiểu rõ điều đó”, các phương tiện truyền thông nhà nước Belarus trích lời ông Lukashenko.

Tổng thống Lukasheko phát biểu điều này khi trả lời đài truyền hình CNN của Mỹ tại thủ đô Minsk của Belarus hôm 30-9. Tuy nhiên, ông Lukashenko lưu ý rằng tại Belarus hiện không có một căn cứ quân sự nước ngoài nào, kể cả của Nga, bởi hai cơ sở quân sự của Nga được thiết kế cho các mục đích dân sự.

Về hai cơ sở quân sự, ông Lukashenko giải thích rằng một cơ sở đã ở đó “từ thời Liên Xô”, được xây dựng để phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa hạt nhân từ Mỹ trong khi cơ sở còn lại được Lực lượng vũ trang Nga sử dụng để liên lạc với hạm đội của họ ở Đại Tây Dương.