Belarus đề xuất thay thế Ukraine cung cấp thiết bị quân sự cho Nga

ANTĐ - Ngày 10-7, Phó chủ tịch Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga Oleg Bochkaryov cho biết, Belarus đã đề xuất thay thế Ukraine trở thành nước cung cấp trang thiết bị quân sự cho Nga.

Phát biểu bên lề Triển lãm công nghệ quân sự MILEX 2014, ông Bochkaryov cho biết, các quan chức Belarus đã bày tỏ ý muốn bán cho Nga khoảng 1.500 đơn vị trang thiết bị quân sự và lưỡng dụng để sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Ông Bochkaryov cũng nhấn mạnh rằng, Nga rất mong muốn thắt chặt quan hệ gần gũi hơn với ngành công nghiệp quốc phòng Belarus và khẳng định nước này có thể mua không chỉ các bộ phận mà còn mua cả các thành phẩm của Belarus.

Tuy nhiên, Nga không có ý định cắt đứt quan hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, “nhưng sự gián đoạn như vậy có thể diễn ra", vị quan chức Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga cho biết thêm.

Belarus đề xuất thay thế Ukraine cung cấp thiết bị quân sự cho Nga ảnh 1
Các quan chức Belarus thăm gian hàng triển lãm của Nga tại MILEX-2014

Trong trường hợp đó, theo ông, Nga có thể mất 3 năm để hoàn thành thay thế các nhà cung cấp trang thiết bị quân sự của Ukraine bằng các nhà sản xuất ở các quốc gia khác.

Trong khi đó, trưởng đoàn Nga tham gia Triển lãm công nghệ quân sự MILEX-2014 Valery Varlamov cho biết, bên lề triển lãm này, phái đoàn Nga đang đàm phán với đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Belarus nhằm tăng cường hợp tác có hiệu quả hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Trước đó, hôm 24-6, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, bộ quốc phòng nước này có kế hoạch thay thế 95% thiết bị quân sự nhập khẩu từ Ukraine.