Belarus chuẩn bị nhận tiểu đoàn S-300 thứ 4 và 4 máy bay Yak-130 của Nga

ANTĐ - Ngày 6-4, Tư lệnh không quân Belarus Oleg Dvigalev cho biết, nước này sẽ tiếp nhận tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 thứ 4 và cuối cùng, cũng như 4 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 nữa trong năm 2016.

"Việc bàn giao các tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 từ Nga sẽ hoàn thành trong năm nay. Đến nay, 3 tiểu đoàn đã được triển khai tại Belarus, trong khi tiểu đoàn thứ 4 đang trên đường đưa đến Belarus", ông Dvigalev nói với phóng viên sau cuộc gặp ủy ban điều phối CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) về vấn đề phòng không.

Theo Thiếu tướng Dvigalev, Belarus đã tiếp nhận 4 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 đầu tiên từ Nga và 4 chiếc tiếp theo sẽ được bàn giao vào cuối năm 2016.
Belarus chuẩn bị nhận tiểu đoàn S-300 thứ 4 và 4 máy bay Yak-130 của Nga ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

Yak-130 là các máy bay huấn luyện chiến đấu có các tính năng mô phỏng gần giống với các máy bay chiến đấu thế hệ 4++, bao gồm Su-30, MiG-29, Eurofighter Typhoon, Rafale hay thậm chí cả các máy bay chiến đấu thế hệ 5 như F-35 và F-22 của Mỹ. Dòng máy bay này đã thực hiện chuyến bay thử lần đầu tiên vào năm 1996 và đưa vào biên chế trong không quân Nga năm 2010.

Ngoài ra, cuối năm 2015, Tư lệnh không quân Belarus Oleg Dvigalev khẳng định rằng, nước này đã quyết định lựa chọn mua mẫu máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga để thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 đang trở nên lỗi thời.

Nga và Belarus đã ký kết một thỏa thuận bảo vệ chung đối với không phận của Nhà nước liên minh Nga-Belarus và thiết lập một mạng lưới phòng không khu vực chung vào tháng 2-2009.

Ngoài Belarus, Nga cũng có kế hoạch thiết lập các hệ thống phòng không khu vực chung với Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan.