Bé trai hẹp bao quy đầu dễ bị nhiễm trùng đường niệu

ANTĐ - Những bé trai hẹp bao quy đầu song chưa được cắt có nguy cơ cao hơn bị nhiễm trùng đường niệu cho dù có nhìn thấy niệu đạo hay không.

Theo một nghiên cứu mới đây được đăng trên tạp chí CMAJ (Canadian Medical Association Journal) thì những bé trai hẹp bao quy đầu song chưa được cắt có nguy cơ cao hơn bị nhiễm trùng đường niệu cho dù có nhìn thấy niệu đạo hay không.

Các nhiễm trùng đường niệu là một trong những nhiễm trùng nguy hiểm do vi khuẩn hay gặp nhất ở trẻ và nếu không đường điều trị, các nhiễm trùng này có thể gây nhiễm trùng huyết hoặc sẹo thận.

Bé trai hẹp bao quy đầu dễ bị nhiễm trùng đường niệu ảnh 1

Để xác định xem liệu nguy cơ gây nhiễm trùng có cao hơn ở những trẻ hẹp bao quy đầu song nhìn thấy được lỗ tiểu hay không, tiến sĩ Sasha Dubrovsky ở Bệnh viện Nhi Montreal, Canada và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiện cứu cắt ngang gồm 393 bé trai được cấp cứu với các triệu chứng nghi bị nhiễm trùng đường niệu.

Trong số các bé trai đó, có 40 bé chưa được cắt bao quy đầu song có thể nhìn thấy lỗ tiểu, 269 bé trai có thể nhìn thấy 1 phần hoặc không thấy lỗ tiểu và 84 bé đã được cắt bao quy đầu .Các nhà nghiên cứu thấy rằng những bé trai hẹp bao quy đầu song thấy được hoàn toàn lỗ tiểu có nguy cơ cao hơn bị nhiễm trùng đường niệu.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “các bác sĩ chỉ nên xem xét tình trạng bao quy đầu mà không cần quan tâm đến mức độ nhìn thấy của niệu đạo khi phân loại nguy cơ cho các bé trai phải cấp cứu với các triệu chứng hoặc dấu hiệu của nhiễm trùng đường niệu”.