Bé trai có tay "mọc"... sau lưng

ANTD.VN - Một bé trai 2 tuổi người Nepal đã bị mắc chứng bệnh hiếm gặp khi có tới ba cánh tay, và cánh tay thứ ba “mọc” ở sau lưng. 

Cánh tay thứ ba “mọc” ở sau lưng bé Gaurab Garum

Cánh tay này là một phần cơ thể phôi thai sinh đôi với bé Gaurab Garum.

Cánh tay không thể cử động, nhưng vẫn lớn lên theo Gaurab Garum và có ảnh hưởng đến cột sống của cậu bé. Cậu không thể ngủ một cách bình thường và khó khăn khi mặc quần áo.

Cha mẹ bé lo lắng về cánh tay thừa của con

Chứng bệnh này được gọi là tật nứt đốt sống, cứ 1.500 trẻ có một trẻ mắc bệnh, nhưng việc “mọc” thêm tay thì hiếm gặp hơn nhiều.

Hiện cha mẹ bé cực kỳ lo lắng và vẫn chưa thể quyết định liệu để nguyên hay phẫu thuật cắt bỏ cánh tay thừa cho Garum vì có thể khiến con bị liệt.