Bé trai 6 tuổi bị sát hại thương tâm ngay trên phố

ANTD.VN - Khi thấy bé trai 6 tuổi đi bộ một mình để đến tiệm tạp hóa mua đồ thì bảo vệ dân phố tiếp cận dùng dao nhỏ tấn công ngay cổ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tối 26-11, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận Tân Phú hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là cháu trai N.H.V.K (SN 2011).

Nơi xảy ra vụ việc

Đối tượng gây án bị bắt giữ ngay khi vừa thực hiện hành vi là Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ quận 11), hiện là bảo vệ dân phố ở khu vực phường 5, quận 11.

Điều tra sơ bộ cho hay, khoảng 13h chiều 26-11, cháu K đi mua tạp hóa gần nhà trên đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Khi cháu K vừa đến tiệm tạp hóa thì Giang từ chốt bảo vệ dân phố gần đó (nằm trên địa bàn phường 5, quận 11) tiến lại gần cháu K.

Bất ngờ, Giang từ phía sau dùng con dao nhỏ (loại dao cạo râu) tấn công vào cổ cháu K. Bị tấn công, cháu K bỏ chạy về nhà được một đoạn thì gục xuống đất.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc

Sau khi gây án, Giang bình thản trở về chốt đóng chặt cửa, nhưng sau đó bị người dân xung quanh khống chế, bắt giữ giao cho Công an.

Người dân ứng cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng cháu bé nói trên đã tử vong. Công an sau đó đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Nghi can Giang bị đưa về cơ quan Công an để lấy lời khai.

Theo 1 số hàng xóm, Giang từng có tiểu sử bệnh tâm thần, được gia đình đưa đi chữa bệnh 1 thời gian rồi về. Nhưng gần đây, bệnh tình của Giang có dấu hiệu tái phát. Hiện Công an đang tạm giữ Giang để mở rộng điều tra về vụ án mạng.