Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng tờ giấy nhờ nuôi hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghe tiếng trẻ con khóc, chị T. đi ra cổng thì phát hiện bé trai được đặt trong giỏ đựng quần áo cùng tờ giấy nhờ gia đình nuôi hộ.

Ngày 9/7, UBND xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cho biết, chính quyền địa phương đang tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong giỏ quần áo

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong giỏ quần áo

Trước đó, vào 12h30’ ngày 8/7, chị N.H.T trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, nghe tiếng khóc ở cổng nhà mình. Khi ra kiểm tra, chị T. phát hiện bé trai được bỏ trong giỏ quần áo để trước cổng nhà.

Ngay sau đó, chị T. đã đưa bé trai lên trạm y tế xã đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Cháu bé bị bỏ rơi khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng 3,2 kg.

Ngoài một số đồ dùng như quần áo, tã, bỉm trong giỏ còn có tờ giấy với lời nhắn: “Nhờ gia đình nuôi cháu. Mẹ mong con hạnh phúc, bình an. Yêu con, mẹ xin lỗi con”.

Tờ giấy để lại lời nhắn nhờ nuôi hộ con

Tờ giấy để lại lời nhắn nhờ nuôi hộ con

Hiện tại, chính quyền địa phương đang thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé. Nếu trong vòng 1 tuần không có người nhận thì sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi cho gia đình nào có nhu cầu.