Bé sơ sinh suýt tử vong vì hít phải phân su

ANTĐ - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, khoa này vừa cứu sống thành công một cháu bé sơ sinh vừa lọt lòng đã bị suy hô hấp nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao vì hít phải phân su trong bụng mẹ. Cháu bé tên Bảo Kim (ở Hà Nội), sinh đủ tháng, nặng 3,2kg. 

Bác sĩ kiểm tra cho bé Bảo Kim trước lúc xuất viện

Theo lời mẹ bé kể lại, ngày 21-7 vừa qua, trước sinh một ngày, chị thấy con có biểu hiện đạp nhiều hơn bình thường, sau đó bị ra máu tươi nên vào khoa Sản - BV Bạch Mai và được mổ đẻ ngay trong ngày vì thấy xuất hiện dấu hiệu suy thai, tim thai chậm. Khi mổ ra, trên cơ thể cháu bé có rất nhiều nước ối lẫn phân su.

Khoảng 20 phút sau mổ đẻ thì trẻ bắt đầu tím tái, khóc kém, được chuyển xuống khoa Nhi cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, tim đập rất nhanh, các phản xạ sơ sinh yếu... Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hút mũi, họng, bóp bóng sau đó cho thở máy. Do tình trạng bệnh rất nặng nên sau khi được thở máy, điều trị tích cực 3 tuần liên tiếp, hiện sức khỏe cháu bé mới ổn định và có thể xuất viện. 

Theo TS. Nguyễn Tiến Dũng, hội chứng hít phải phân su trong bụng mẹ thường gặp ở trẻ đủ tháng, xảy ra vào ngày cuối trong quá trình chuyển dạ, việc chẩn đoán rất khó. Bệnh cũng rất hiếm gặp, khoảng 1.000 trường hợp mới có 1 cháu bé mắc.