TP.HCM

Bể kèo “bao đậu” tốt nghiệp phổ thông, kẻ đe dọa đòi tiền bồi thường bị phạt tù

ANTĐ - Bể kèo “bao đậu” tốt nghiệp phổ thông, Khương nhắn tin qua điện thoại đe dọa người khác để đòi bằng được tiền bồi thường.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 8/2012, Vũ Văn Khương (SN 1987, ngụ quận 12, TP.HCM) nhờ Đàm Ngọc An lo giúp em ruột của Lê Văn Lợi (bạn Khương) thi đậu kì thi tốt nghiệp phổ thông hệ bổ túc văn hóa vào tháng 6/2013. Sau đó An nhận lời Khương và khẳng định "bao" thi đậu tốt nghiệp với giá 23 triệu đồng. Sau đó Lợi đã giao An đúng 23 triệu đồng.

                                      
Bị cáo Vũ Văn Khương bị giải về trại giam sau phiên xử phúc thẩm


Đến tháng 10/2012, Khương tiếp tục nhờ An lo thêm một trường hợp đậu tốt nghiệp nữa với giá 30 triệu đồng. Trong trường hợp này, Khương đã đưa trước cho An 10 triệu đồng.

Đến tháng 6/2013, An trả lời Khương là không lo giúp được việc thi tốt nghiệp trên. Khương yêu cầu An phải trả lại tất cả 33 triệu đồng và phải bồi thêm 10 triệu đồng do báo trễ nên lỡ việc thi cử cho em của Lợi. An đồng ý trả lại cho Khương 33 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền bồi thường. Còn lại 5 triệu đồng, Khương đòi nhiều lần nhưng An không có khả năng trả.

Ngày 8/7/2013, Khương nhắn tin đe dọa An. Lo sợ Khương và đàn em đến nhà lấy tài sản của mình nên An đồng ý gặp Khương tại một quán cà phê ở phường 8, quận Gò Vấp để trả tiền. Đồng thời An báo với công an quận Gò Vấp về sự việc trên.

Đúng hẹn, Khương không trực tiếp ra quán lấy tiền mà nhờ Vũ Văn Thịnh ra lấy. Trong lúc Thịnh nhận tiền của An thì bị công an quận Gò Vấp bắt giữ. Hành vi bị lộ tẩy, qua truy xét, công an quận Gò Vấp đã bắt giữ được Vũ Văn Khương sau đó.

Khương còn khai nhận, trước đó đã thực hiện hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc xảy ra khoảng cuối tháng 5/2013, Khương bị Võ Thanh Tú đâm vào mặt nên xảy ra mâu thuẫn. Đến 16h ngày 2/6/2013, Khương đem theo một con dao tự chế và rủ thêm hai đối tượng không rõ lai lịch đi tìm Tú trả thù. Khi đến đường Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp) thì tìm thấy anh Tú đang ngồi cùng anh Võ Quốc Tuấn, anh Nguyễn Quyên và nhóm bạn.

Khương cùng hai đối tượng trên cầm hung khí xông vào thì anh Tú và nhóm bạn đều bỏ chạy. Khương đuổi theo chém xối xả trúng vào đầu và tay anh Tuấn gây thương tích 16%. Anh Quyên trốn trong nhà vệ sinh cũng bị Khương chém gây thương tích 8%.

Trước đó bị cáo Vũ  Văn Khương bị tòa sơ thẩm xử phạt 1 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” và 2 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Cho rằng mức án nặng, Khương kháng cáo xin được giảm án.

Ngày 7/6, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo tuyên y án 3 năm 6 tháng tù đối với Vũ Văn Khương về các tội danh trên.