Bé gái liên tục vào nhà nghỉ, rồi bị lừa mất xe máy

ANTD.VN - Chưa đầy 13 tuổi nhưng M sớm có quan hệ yêu đương và liên tục vào nhà nghỉ cùng với gã trai hư. Sự việc chỉ bị phát giác khi cô bé bị gã “sở khanh” chiếm đoạt chiếc xe máy.

Ngày 1-8, đưa Cao Tiến Chung (SN 1991, trú ở xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo này phải chấp hành chung là 16 năm tù.

Trong khi ấy, bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Thị M (SN 2003), trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ở thời điểm nảy sinh quan hệ yêu đương và làm chuyện “người lớn” với bị cáo, M mới chỉ 12 năm 9 tháng tuổi. Cũng chính vì thế mà Cao Tiến Chung bị đưa ra xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo Điều 112-BLHS.

Cao Tiến Chung tại phiên tòa

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ, tháng 5-2016, thông qua một người bạn (không rõ lai lịch), Chung quen biết cháu M. Sau đó, nam thanh niên này liên tục nhắn tin, gọi điện tán tỉnh khiến cô bé “siêu lòng” và nhận lời yêu đương.

Đầu tháng 7-2016, Chung đón xe khách xuống Hà Nội và hẹn gặp cháu M ở khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Gặp nhau, Chung rủ bạn gái vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Sau lần đầu tiên thấy cô bé quá dễ dãi, ngày 3-8-2016, Chung tiếp tục tìm đến xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ và dụ dỗ M vào nhà nghỉ làm chuyện “người lớn”. Lợi dụng sự non nớt của bé gái, 1 tháng sau, Chung một lần nữa tính chuyện làm bậy.

Theo đó, sau khi gọi điện hẹn gặp bạn gái, đối tượng rủ thêm một nam thanh niên nữa (không rõ lai lịch) cùng tới Bến xe Yên Nghĩa gặp M. Tại đây, thấy người yêu  đi chiếc xe máy Wave ra đón, Chung liền bảo cả 3 cùng về nhà M chơi.

Kế đến, trên đường về nhà M, đối tượng lại đưa bạn gái vào nhà nghỉ “tâm sự”. Cùng thời điểm, do được đồng bọn "phím" trước nên nam thanh niên lạ mặt ở ngoài vờ mang xe máy của M đi đổ xăng.

“Hành sự” xong, Chung bảo bạn gái đi tắm trước để nhân cơ hội này ra khỏi nhà nghỉ và cùng đồng bọn đang chờ bên ngoài chiếm đoạt chiếc xe máy của nạn nhân. Ngày 8-9-2016, bố M đưa con gái đến tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Và gần 1 tháng sau thì Cao Tiến Chung ra đầu thú.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Bởi bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần và sự phát triển bình thường của trẻ em nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Cao Tiến Chung mức án nêu trên, theo đúng các tội danh bị truy tố.