Bé gái chết trong đau đớn vì bị dùng làm búp bê tà thuật

ANTD.VN - Bé gái 3 tuổi tại Ấn Độ đã thiệt mạng một cách đau đớn khi bị đâm kim vào người do tà thuật. 

Bé gái bị Sanatan Thakur dùng làm búp bê tà thuật. Ảnh minh họa

Bé gái này đã phải nhập viện ở thành phố Kolkata, bang West Bengal, trong tình trạng nguy kịch hôm 15-7.

Các bác sĩ phát hiện khoảng 7 cây kim trong cơ thể của bé gái, nhưng không thể rút kim ra vì có thể khiến cơ thể nạn nhân chịu thêm nhiều tổn thương.

Ngoài ra, họ còn phát hiện nạn nhân bị chấn thương bên trong, trong số đó có cả vết thương xung quanh vùng kín.

Sau khoảng 3 ngày, số kim này mới được rút hết ra khỏi cơ thể bé gái.

Tuy nhiên, đến ngày 28-7, bệnh viện xác nhận bệnh nhân đã qua đời vì nhiễm trùng và viêm phổi.

Theo thông tin của cảnh sát, đối tượng đâm kim vào người bé là Sanatan Thakur đã thuê mẹ của bé gái làm người giúp việc và dùng bé làm búp bê tà thuật. Hiện Thakur vẫn đang lẩn trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát.