Bé gái 8 tuổi suy dinh dưỡng nặng vì bị mẹ nhốt trong chuồng lợn

ANTĐ - Một bé gái 8 tuổi ở Trung Quốc vừa được giải cứu sau khi bị người mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt trong chuồng lợn.

Cô bé Xiaozhong được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc do bị suy dinh dưỡng và nhiễm trùng phổi nặng .

Xiaozhong được giải cứu sau khi Peng Liying, phó chủ tịch mới của huyện Đạo Thành, Tứ Xuyên tới thăm gia đình em vào tháng trước.

Xiaozhong còn quá yếu để được phẫu thuật timXiaozhong còn quá yếu để được phẫu thuật tim
 

Tại thời điểm đó, Xiaozhong bị suy dinh dưỡng nặng. Cô bé chỉ cao khoảng 78cm và nặng 7kg, trong khi một đứa trẻ khỏe mạnh cùng tuổi phải cao khoảng 115-130 cm và nặng khoảng 30kg. Các bác sĩ chẩn đoán Xiaozhong bị nhiễm trùng phổi và bị bệnh tim bẩm sinh.

Sau gần 3 tuần điều trị trong bệnh viện, Xiaozhong đã tăng được 0,5 kg. Các bác sĩ cho biết tình trạng suy dinh dưỡng đã giảm bớt và họ cũng đang kiểm soát tình trạng nhiễm trùng phổi. Tuy nhiên, cô bé vẫn chưa thể nói và nuốt. Xiaozhong còn quá yếu để được phẫu thuật tim.

Phó chủ tịch huyện đã kêu gọi khuyên góp được 27.000 nhân dân tệ từ hội phụ nữ địa phương, hội chữ thập đỏ và các tổ chức khác để hỗ trợ Xiaozhong.