Bé gái 6 tuổi bị ép kết hôn với giáo sĩ 55 tuổi vì... một con dê

ANTD.VN - Để nhận lấy một con dê, đường, gạo, chè và vài lít dầu ăn, một người cha tại Afghanistan đã gả bán con gái 6 tuổi của mình cho một giáo sĩ 55 tuổi trong cùng làng.

Nhiều người dùng mạng xã hội tại Afghanistan đang truyền tay nhau chia sẻ đoạn video quay cảnh một bé gái 6 tuổi khóc lóc khi phải theo chân người đàn ông già, rời xa cha mẹ để sống cuộc sống hôn nhân riêng của mình.

Đoạn video do Fawad Ahmady, phóng viên của tờ Observer quay lại và đăng tải lên mạng xã hội và truyền thông địa phương.

Nhân vật chính trong video là bé gái Gharibgol, 6 tuổi bị cha gả bán cho giáo sĩ Seyed Abdolkarim, 55 tuổi trong cùng ngôi làng Obeh, thuộc tỉnh Ghor, Afghanistan.

Gharibgol, 6 tuổi buộc phải kết hôn với một người đàn ông 55 tuổi

Sau khi đồng ý cuộc hôn nhân này, người cha đã nhận được gạo, chè đường, vài lít dầu ăn và một con dê. Ông cũng nói rằng người chồng mới của Gharibgol đã thề ông ta sẽ không quan hệ tình dục với cô bé khi cô ấy được 18 tuổi.

Người cha thừa nhận rằng, gia đình ông quá nghèo không đủ sức để nuôi nên đã gả bán đứa con gái này để nhận được thực phẩm và bớt miệng ăn trong nhà.

Khi đám cưới kết thúc, giáo sĩ Abdolkarim đã dẫn Gharibgol đến nhà của một người quen tại Firozkoh, thuộc tỉnh Ghor. Ban đầu người bà con nghĩ rằng đó là con gái ông nhưng họ tình cờ phát hiện, vị giáo sĩ đã cởi quần áo của cô bé vào lúc nửa đêm.

Cô bé đã được cơ quan Bảo vệ quyền lợi Phụ nữ tỉnh Ghor cứu thoát khỏi cuộc tảo hôn đáng sợ

Phẫn nộ vì điều đó, chủ nhà đã hỏi và nhận được câu trả lời của Abdolkarim: “Không, đây không phải con gái tôi, cô ấy là vợ tôi. Cha mẹ cô ấy đã gả cho tôi”.

Người chủ nhà đã báo cáo điều này với thành viên của cơ quan Bảo vệ quyền lợi phụ nữ tại tỉnh Ghor. Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại ngôi nhà ngay trong sáng 31-7-2016, bắt giữ giáo sĩ Abdolkarim và cha cô bé sau đó.

Hiện tại, Gharibgol đang sống với mẹ trong một ngôi nhà an toàn ở Firozkoh. 

Bà Negineh Khalili, người đứng đầu cơ quan Bảo vệ quyền lợi phụ nữ tỉnh Ghor cho biết, họ sẽ cố gắng tước quyền làm cha của người cha và đảm bảo Gharibgol sẽ được ly hôn sớm nhất có thể.

Người cha bị nhiều người phụ nữ trong làng chửi rủa, đánh đập trước khi bị cảnh sát bắt giữ

Vụ việc trên đang gây ra sự chú ý trong cộng đồng nước này vì sự chêch lệch tuổi tác quá cao và nạn nhân chỉ mới 6 tuổi. Trước đó vài ngày, một giáo sĩ 60 tuổi cũng đã bị bắt sau khi kết hôn cùng một bé gái 6 tuổi.

Theo luật pháp Afghanistan, tuổi kết hôn của phụ nữ nước này là 16 tuổi trở nên trong khi đàn ông từ 18 tuổi. Theo một cuộc khảo sát của Liên Hợp Quốc, 46,4% các cuộc hôn nhân tại Afghanistan được thực hiện với trẻ em gái dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, nhiều nhóm nhân quyền khẳng định, con số thực tế còn cao hơn nhiều do nhiều cặp đôi kết hôn chỉ bằng một nghi lễ tôn giáo mà không báo cáo với chính quyền địa phương.