Ấn Độ:

Bé gái 5 tuổi vật lộn giành sự sống sau khi bị cưỡng hiếp tập thể

ANTĐ - Một bé gái 5 tuổi đang phải đấu tranh giành lại sự sống tại bệnh viện GTB (Ấn Độ) sau khi em bị hai nam giới bắt cóc và hiếp dâm tập thể tại khu vực New Seemapuri, đông bắc Delhi.

Theo cảnh sát, tình trạng của bé gái này rất nguy kịch và đang phải theo dõi. Cảnh sát cho biết em bị hai nam giới đi xe máy bắt cóc khi đang chơi bên ngoài nhà. Chúng đưa em tới một nơi hẻo lánh rồi thay nhau giở trò đồi bại.

 

Sau đó hai tên “yêu râu xanh” vứt nạn nhân ở một bụi cây gần đó. Em bị chảy máu trong hơn 2 giờ trước khi được người qua đường phát hiện và báo cảnh sát. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được 2 đối tượng này.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng mẹ của bé gái này cũng bị 3 nam giới hiếp dâm cách đây 4 tháng. Hai trong số 3 đối tượng đã bị bắt, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa tìm ra đối tượng còn lại.

Cảnh sát hiện đang cố gắng xác định xem liệu đối tượng thứ 3 đó có phải cũng là kẻ đã cưỡng hiếp bé gái.