Indonesia:

Bé gái 4 tuổi tử vong do bị mẹ ghẻ đánh đập dã man

ANTĐ -Bé Ainy, 4 tuổi, đến từ Tangerang, Indonesia đã tử vong tại bệnh viện sau khi bị mẹ ghẻ đánh đập tàn nhẫn.

Được biết Ainy và chị gái là Tiara Amanda, 9 tuổi, sống chung với mẹ ghẻ là Nurlena, 26 tuổi, sau khi bố bọn trẻ tái hôn với Nurlena. Cả hai chị em thường xuyên bị mẹ ghẻ ngược đãi song Ainy bị đánh nhiều hơn. Cô bé bị Nurlena đập đầu vào tường, dùng ống nước và que gỗ để đánh đập tàn nhẫn.

 Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ainy được đưa tới một bệnh viện ở nam Jakarta để điều trị do chấn thương nặng ở đầu và khắp người, song em đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng sau 4 ngày điều trị.  

Người mẹ độc ác sau đó đã được đưa đi kiểm tra tâm lý. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy Nurlena không hề mắc bệnh tâm thần.

Cảnh sát cho biết Nurlena có thể phải đối mặt với bản án tối đa lên tới 15 năm nếu bị kết tội.