Bé gái 4 tuổi nguy kịch vì bị anh họ cưỡng hiếp

ANTĐ - Một bé gái 4 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị anh họ cưỡng hiếp tại huyện Dindori (Ấn Độ) tối hôm chủ nhật.

Nạn nhân được cha mẹ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh với các vết thương nặng ở vùng kín.

Cảnh sát cho biết: "Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều và được trình báo sau đó 2 tiếng khi bé gái được phát hiện".

Ảnh minh họa


Đối tượng Sanjay Yadav, 15 tuổi, là họ hàng xa của nạn nhân. Y đã đưa cô bé tới một địa điểm hẻo lảnh để giở trò đồi bại. Sau khi thấy nạn nhân bắt đầu chảy máu, Sanjay bèn đưa cô tới một con sông gần đó để gột sạch vết máu trên quần áo và trên người hòng che giấu tội lỗi.

Khi thấy nạn nhân ngất đi thì Sanjay bỏ cô bé ở gần nhà em và trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát đã bắt giam Sanjay Yadav và nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện để cấp cứu.