Bé gái 15 tuổi bị 7 thanh niên hiếp dâm tập thể

ANTD.VN - Cảnh sát Ấn Độ hôm 5-11-2016 đã bắt giữ ba thanh niên bị tình nghi hiếp dâm một bé gái 15 tuổi tại khu Paharganj, bốn kẻ còn lại hiện đang bỏ trốn.

Một trong các nghi phạm tên Rehan được cho là có quan hệ tình cảm với nạn nhân được khoảng hơn 1 năm. Ban đầu, bé gái khai với cảnh sát rằng cô bị bạn trai tấn công tình dục. Tuy nhiên, sau đó Rehan đã khai ra thêm hai đồng phạm của hắn.

Tối hôm 5-11-2016, bé gái đã thay đổi lời khai nói rằng hôm đó có 7 thanh niên trong phòng và tất cả đều cưỡng hiếp cô. Cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm, 4 kẻ còn lại hiện vẫn đang bỏ trốn.

Theo lời kể của nạn nhân, vào khoảng 4 giờ chiều 4-11-2016, Rehan tới rủ cô đi xem phim nhưng sau đó lại đưa cô tới khách sạn. Anh ta hẹn sẵn bạn bè tới đó, chuốc cho cô say rồi thay nhau giở trò đồi bại.

Cha mẹ bé gái kể lại rằng, họ đã từng cố gắng thuyết phục con không nên làm bạn với Rehan vì anh ta có tiếng là hư hỏng. Tuy nhiên, bé gái dường như không biết về những việc làm xấu của Rehan.