Bé gái 13 tuổi bị 2 gã đi bẫy chim thay nhau hãm hại

ANTD.VN - Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) vừa tạm giữ nghi phạm Đinh Văn Biu (20 tuổi, trú xã An Trung, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Thông tin trên được Công an tỉnh Gia Lai cho biết ngày 15/5. Trước đó, ngày 10/5, Biu và Char (14 tuổi, cùng trú xã An Trung, huyện Kông Chro) rủ nhau đi bẫy chim tại khu vực suối Sơ Rổ, làng Sơ Kiết, xã An Trung.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Gia Lai

Trên đường đi Biu và Char thấy các cháu Đinh Thị  Sương (13 tuổi, đã đổi tên nạn nhân), Đ.T. Thắm (11 tuổi), Đ.T. Như (10 tuổi) đang chơi tại đây. Lúc này Char đe dọa, khiến Thắm và Như bỏ chạy. 

Sau khi Thắm và Như bỏ đi, Char vật cháu Sương ngã xuống đất rồi cùng Biu thay nhau thực hiện hành vi giao cấu.

Thắm và Như chạy về nhà báo chị Đ.T.L. (mẹ cháu Sương) biết. Sau đó, chị L. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Biu và Char.

Công an huyện Kông Chro đã tạm giữ Biu để điều tra theo quy định. Riêng Char là vị thành niên nên đã được gia đình bảo lãnh về nhà.