Bé gái 12 tháng tuổi tử vong tại lớp, nghi sặc cháo

ANTĐ - Sau bữa ăn trưa và chìm trong giấc ngủ được gần 1 tiếng, bé H. (sinh tháng 9-2012) tím tái người và tử vong nhanh chóng.
Bé gái 12 tháng tuổi tử vong tại lớp, nghi sặc cháo ảnh 1

Trường mầm non "Thiên Thần Nhỏ"

Chiều 27-8, CAQ Long Biên, Hà Nội nhận được tin báo tại trường mầm non tư thục “Thiên thần nhỏ”, địa chỉ tại khu BT6 phường Giang Biên, có một bé gái tử vong trong quá trình gửi tại đây. Lập tức, CAP Giang Biên và Đội Điều tra tổng hợp CAQ Long Biên đã vào cuộc, xác minh diễn biến sự việc như sau:

Khoảng 10h sáng cùng ngày, chị Đ.T.T, 34 tuổi, trú tại khu đô thị Việt Hưng, mang con đẻ là bé H. đến gửi trông giữ tại trường mầm non tư thục “Thiên Thần Nhỏ”. Sau khi tiếp nhận bé H., các cô nuôi dạy trẻ chăm sóc như thường ngày.

Sau bữa ăn trưa, bé H. cùng các bạn đi ngủ. Khoảng 13h45, cô giáo Ngô Thị Hà Quyên, 28 tuổi, kiểm tra, phát hiện bé H. bị tím tái. Lay người thì thấy bé đã bất động. Bé H. được đưa vào bệnh viện Đức Giang, nhưng đã tử vong khi vào đến bệnh viện. Một nguồn tin cho biết, kết quả pháp y tử thi xác định sơ bộ trong khí quản, phế quản của bé H. có dị vật, nhiều khả năng là sữa và cháo, dẫn đến việc bé H. bị sặc, ngạt trong lúc ngủ dẫn đến tử vong.

Được biết, trường mầm non tư thục “Thiên thần nhỏ” được UBND phường Giang Biên có quyết định  đồng ý cho mở từ tháng 7-2013, nhưng chỉ là lớp chứ không phải quy mô trường học. Tại đây có 3 lớp học, 6 giáo viên và nhận trông giữ 30 bé.

Đại diện Phòng Giáo dục quận Long Biên cho biết, theo quy định, Phòng Giáo dục sẽ theo dõi, giám sát trường “Thiên Thần nhỏ” trong 6 tháng, kể từ khi có quyết định của UBND phường. Nếu đủ điều kiện, Phòng Giáo dục quận mới cấp phép chính thức.

Sự vụ đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.