Bé gái 10 tuổi sinh con trai

ANTĐ - Một bé gái 10 tuổi vừa sinh non tại Puebla, Mexico. Cô bé được đưa tới viện ngày 22/10 vì bị biến chứng nguy hiểm, kèm theo băng huyết.
Theo New York Daily News, các bác sĩ đã mổ lấy thai - một bé trai nặng gần 1,5kg tại Bệnh viện Phụ sản ở Puebla, cách thành phố Mexico 60 dặm về phía đông nam.

Bé trai sinh non này được chăm sóc đặc biệt vì bị viêm phổi sau sinh. Các nhân viên y tế cho biết, người mẹ 10 tuổi phải vào thăm con mỗi ngày để cho bé bú.

Giám đốc bệnh viện, ông Rogelio Gonzalez cho biết, ca sinh này đã được báo cáo với Văn phòng luật sư bang để điều tra xem liệu sản phụ 10 tuổi có phải bị xâm hại không và ai là cha của em bé mới sinh.

Luật pháp Mexico nghiêm cấm các bà mẹ trẻ phá thai trừ khi họ có thể chứng minh mình là nạn nhân của xâm hại tình dục.

Theo quy định, độ tuổi được phép quan hệ tình dục là 12 và phụ nữ phá thai ở Puebla sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù nếu không thể chứng minh mình bị hại.