Bê bối ở Scotland: Trả bệnh nhân cao tuổi mắc Covid-19 về viện dưỡng lão

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thế giới từng chứng kiến, việc không bảo vệ được cư dân trong các viện dưỡng lão là một yếu tố chính dẫn đến số ca tử vong do đại dịch Covid-19 tăng cao. Nhưng ở Anh gần đây còn xảy ra vụ bê bối, trong đó giới chức y tế thừa nhận rằng họ đã chuyển bệnh nhân trở lại viện dưỡng lão sau khi chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo số liệu mới nhất, gần 77% số ca tử vong do Covid-19 ở Scotland là người trên 75 tuổi và gần 50% xảy ra tại các viện dưỡng lão

Theo số liệu mới nhất, gần 77% số ca tử vong do Covid-19 ở Scotland là người trên 75 tuổi và gần 50% xảy ra tại các viện dưỡng lão

Ở Scotland, cũng như các khu vực khác của Vương quốc Anh, người dân đã phẫn nộ khi những người cao tuổi được xuất viện về viện dưỡng lão mà không được xét nghiệm Covid-19. Nhưng giờ thì ngược lại, có người xác nhận, bệnh nhân đã được gửi về viện dưỡng lão chăm sóc sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Điều này khó tránh khỏi nguy cơ virus lây lan, gieo rắc cái chết cho những người khác.

Cuối tuần trước, tờ Sunday Post của Scotland đưa tin, ít nhất 5 hội đồng y tế địa phương quyết định chuyển ít nhất 37 bệnh nhân về trại dưỡng lão, mặc dù các xét nghiệm dương tính. Trong khi đó, 6 hội đồng y tế khác cho biết họ không chuyển bệnh nhân như vậy hoặc chờ ít nhất cho đến khi bệnh nhân không còn lây nhiễm. Đưa bệnh nhân Covid-19 về nhà chăm sóc là quá rủi ro, bởi bệnh nhân được đưa từ những nơi có tiêu chuẩn cao về vệ sinh và cơ sở y tế vào trại dưỡng lão vốn đơn giản là không được trang bị để làm nơi cách ly người đã nhiễm Covid-19, trong khi xung quanh đầy rẫy những người dễ bị tổn thương vì trong người họ vốn đã nhiều bệnh.

Các nhà dưỡng lão cũng nổi tiếng là thiếu nhân sự, vì vậy sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể, bố trí nhân viên chỉ để chăm sóc những bệnh nhân nhiễm bệnh này, đặc biệt khi bản thân nhiều nhân viên chăm sóc bị ốm hoặc bị yêu cầu tự cách ly.

Trong một ví dụ điển hình, chương trình Tiết lộ của BBC Scotland, phát sóng vào tháng 7-2020 cho thấy, nhà chức trách đã được cảnh báo về tình trạng thiếu nhân viên tại các nhà dưỡng lão trong 179 lần từ ngày 3-4 đến 17-6. Đặc biệt, chương trình phát hiện ra rằng 30 cảnh báo “đỏ” đã được đưa ra vì nhiều nơi không có đủ nhân viên để chăm sóc bệnh nhân đúng cách, ngay cả chăm sóc thông thường.

Khi bị giới truyền thông chất vấn về những thông tin mà tờ Sunday Post đăng tải trong một cuộc họp báo tuần này, Thủ hiến Nicola Sturgeon cho rằng, đó là một sai lầm vì mọi người đều chưa biết đủ về virus, nhưng các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh đã được ban hành từ sớm. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là viện dưỡng lão có khả năng đối phó với bệnh nhân Covid-19 ở mức độ nào và tuân theo các hướng dẫn đó đến đâu. Liệu có phải tình hình quá áp lực để dẫn đến quyết định bất thường là đưa bệnh nhân vào nhà chăm sóc sau khi xét nghiệm dương tính?

Tờ The Sunday Post dẫn lời Allyson Pollock, Giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học Newcastle nhận xét rằng: “Thật sốc khi một số cơ sở y tế trả bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 về các trại dưỡng lão. Nó giống như việc đặt một que diêm đang cháy giữa cánh rừng khô vì chúng ta biết rằng các viện dưỡng lão đều không có biện pháp kiểm soát lây nhiễm tốt, họ đang thiếu nhân viên và người cao tuổi ở đó rất dễ bị nhiễm Covid-19. Một số bệnh viện kiểu này chỉ liều lĩnh tống khứ bệnh nhân để làm trống giường bệnh”.

Dư luận cho rằng, điều này còn hơn cả sai lầm trong việc xử lý khủng hoảng đại dịch Covid-19 hiện nay. Nếu việc đưa bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 vào trại dưỡng lão dẫn đến tử vong - khả năng xảy ra rất cao, thì chắc chắn sẽ có cáo buộc hình sự đối với những người có trách nhiệm theo đúng quy định của luật pháp Scotland.