Bé 2 tuổi uống thuốc trừ mối vì tưởng là sữa hộp

ANTĐ - Đang chơi trong nhà, thấy bình thuốc trừ mối để ở góc nhà, bé trai 2 tuổi tưởng đó là hộp sữa nên cầm lên uống.

Theo tin từ BV Nhi Đồng 1, đầu tuần qua, khoa Cấp cứu hồi sức của BV đã tiếp nhận một bé trai 2 tuổi tên là Ng. Ng. A. sống tại Quận Tân Phú, TP. HCM trong tình trạng ngộ độc nặng vì thuốc trừ mối.

Theo lời kể từ gia đình bé A., khi bé đang chơi trong nhà thấy bình thuốc trừ mối hiệu Map Sedan (tên hóa học là chlorpyrifos) để ở góc nhà, tưởng là bình sữa hộp nên bé đã cầm lên uống. Sau đó, người nhà phát hiện ra bé có biểu hiện nôn dữ dội, khò khè, nhiều đờm, khó thở nên đưa trẻ nhập bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại đây, sau khám, bé A. bắt đầu có biểu hiện li bì, tăng tiết đờm nhớt, đồng tử 2 bên co nhỏ khoảng 1mm, các bác sĩ cấp cứu xác định trẻ bị ngộ độc thuốc trừ mối nhóm phospho hữu cơ, nên đã cho bé thở oxy, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa và điều trị thuốc giải độc atropine tiêm tĩnh mạch. Sau gần 2 ngày điều trị tình trạng trẻ cải thiện, tỉnh táo, hết đàm nhớt.

Qua trường hợp trên, các bác sỹ BV khuyến cáo các bậc phụ huynh nên để hoá chất hay thuốc xa tầm với trẻ em, đặc biệt không nên đựng trong các chai lọ nước uống đóng chai vì trẻ sẽ tưởng nhầm là thức uống và uống phải gây hậu quả đáng tiếc có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ.