Bé 2 tuổi tử vong thương tâm do hóc hạt nhãn

ANTD.VN -Bé V. tự chơi một mình rồi ăn quả nhãn. Trong lúc ăn bé không may bị hóc hạt nhãn. Khi mọi người phát hiện, bé V. đã tím tái.

Ngày 12-11, UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xã vừa có một bé trai 2 tuổi tử vong do hóc hạt nhãn.

Theo đó, vào sáng ngày 11-11, cháu H.V.V. (2 tuổi) trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu ở nhà cùng mẹ.

Bé 2 tuổi tử vong thương tâm do hóc hạt nhãn ảnh 1

Tự ăn quả nhãn, bé V. bị hóc hạt dẫn đến tử vong (ảnh minh họa)

Đến giờ cơm trưa, mẹ bé V. để con chơi một mình còn mình đi nấu ăn. Khi mẹ vào bếp, bé V. lấy quả nhãn mà sáng sớm người mẹ mới mua về ra ăn. Trong lúc ăn, bé V. không may nuốt phải hạt nhãn dẫn đến hóc.

Khi người nhà phát hiện thì bé V. đã tím tái. Mọi người nhanh chóng hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng cháu V. đã tử vong.

Nhận được thông tin, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình làm lễ mai táng cho cháu V.