Bé 2 tuổi suýt chết vì bị ong đốt

ANTĐ - Khoa Nhi - BV Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhi được coi là trường hợp bị ong đốt nặng nhất từ trước đến nay. Bệnh nhân Minh, 2 tuổi, ở Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), nhập viện cách đây gần 1 tháng với tiên lượng 99% không qua khỏi. 

Theo lời kể của mẹ cháu bé, khoảng ngày 18-7, Minh sang nhà bà nội chơi, đúng lúc mấy anh chị họ ném đá, chọc gậy vào tổ ong. Không may, tổ ong rơi xuống, những cháu khác chạy được còn Minh bị cả đàn ong quây đốt chi chít vào đầu đến ngất xỉu. Cháu được đưa đến BV huyện cấp cứu rồi chuyển xuống BV Bạch Mai trong tình trạng bán hôn mê, suy thở, suy hô hấp, thở rất nhanh, da vàng toàn thân, mắt vàng, lờ đờ… đặc biệt men gan tăng gấp hơn 800 lần so với bình thường.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, cháu bị khoảng 60 vết ong đốt, tập trung chủ yếu vào đầu. Ngoài tổn thương gan, bệnh nhi còn bị tổn thương rất nặng nhiều cơ quan nội tạng khác như: thận, phổi, tắc mật, hủy hoại cơ vân, tan máu, tim yếu… Sau 10 ngày điều trị thì bệnh mới có chiều hướng tốt lên và hiện sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định.