Bé 2 tuổi bị mẹ đánh xuất huyết não vì không biết dùng bô

ANTĐ - Một phụ nữ ở thành phố Dallas, Hoa Kỳ có thể sẽ phải lĩnh mức phạt tù chung thân vì hành vi bạo hành trẻ nhỏ.

Nguyên nhân Elizabeth Escalona, 23 tuổi, bà mẹ của một bé gái 2 tuổi bạo hành con mình vì bé chưa học được cách dùng bô khi đi vệ sinh. Elizabeth đã đổ loại keo siêu dính vào tay con rồi dính vào tường đồng thời đánh đập khiến cô bé bị xuất huyết não. Ngoài ra, trên cơ thể em bé còn rất nhiều dấu vết khác của vụ bạo hành.

Trong một đoạn băng quay lại cảnh phỏng vấn giữa Elizabeth và luật sư bào chữa của mình, cô này khăng khăng là “Tôi sẽ nhận lỗi”.

"Mẹ hổ" Elizabeth Escalona, 23 tuổi

Mẹ của Elizabeth, bà Ofelia Escalona cho biết khi bà được Elizabeth gọi đến sau vụ bạo hành, bà đã nhìn thấy vẻ mặt con gái có gì đó khác lạ. Khi phát hiện ra cháu gái đang nằm trên sàn nhà với hơi thở thoi thóp bà đã thực sự hoảng sợ và bối rối.

Bà Ofelia ngay lập tức bế cháu chạy ra xe ô tô và đưa cháu tới bệnh viện. Tuy nhiên khi thấy cháu bắt đầu nói chuyện và đòi ăn, bà lại tin rằng cháu không cần đi cấp cứu do đó đã quay xe trở lại.

“Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp”, bà Ofelia nói.

Trả lời thẩm vấn của ủy viên công tố, bà Ofelia còn thừa nhận chính bà cũng bị Elizabeth đánh một vài lần khi cô này đang trong giai đoạn trưởng thành.