Bé 10 tháng tuổi tử vong nghi do bị trào ngược sữa

ANTĐ - Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 1 bệnh nhi 10 tháng tuổi (ở Hoàng Mai, Hà Nội) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Dù được tích cực cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong sau đó 1 giờ đồng hồ. 

Theo lời kể của người nhà cháu bé, mấy ngày trước đó, trẻ có biểu hiện bị rối loạn tiêu hóa, nôn trớ. Sáng 17-3, bé được mẹ cho vừa nằm vừa bú sữa bình, sau đó bé ngủ nhưng khoảng 3 giờ sau thì mẹ bé phát hiện toàn thân con đã tím tái.

Các bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viên Bạch Mai nhận định, nhiều khả năng cháu bé trên bị trào ngược dạ dày - thực quản trong khi nằm ngủ (thức ăn đi ngược từ dạ dày lên thực quản). Nguyên nhân có thể do dạ dày của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, hệ tiêu hóa chưa ổn định và do tư thế cho trẻ bú chưa đúng. Các bác sĩ lưu ý, các bà mẹ không nên để trẻ nằm bú cũng như không nên đặt bé nằm ngay sau khi bú.