BCH VFF họp chuẩn bị nhân sự Đại hội VII: Khoanh vùng ứng viên Chủ tịch

ANTĐ - Theo kế hoạch, trong cuộc họp bắt đầu vào lúc 13h30 chiều nay, Ban chấp hành VFF, sẽ chính thức thông qua danh sách các ứng viên được đề cử cho vị trí quan trọng nhất ở kỳ Đại hội VII sẽ diễn ra vào tháng 6 sắp tới là Chủ tịch. 

Ông Lê Hùng Dũng (thứ hai từ phải sang) là ƯCV sáng giá cho chức Chủ tịch VFF khóa VII

 

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, mặc dù vẫn còn một số tổ chức thành viên chưa đưa ra tiến cử nào vào ghế chủ tịch thay ông Nguyễn Trọng Hỷ, nhưng số lượng ứng cử viên trong danh sách được Tiểu ban nhân sự Đại hội  tổng hợp đã lên con số kỷ lục với hơn 40 người.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng và rất cần sự đột phá của nhiệm kỳ mới, thì việc danh sách ứng cử viên tranh ghế chủ tịch VFF hùng hậu như Đại hội này có thể xem là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, trên thực tế, dù có nhiều ứng cử viên nhưng theo đánh giá của Chủ tịch VFF đương nhiệm, ông Nguyễn Trọng Hỷ, những người đáp ứng đủ tiêu chí lại không nhiều. Một số nhân vật nổi trội đã xin rút như Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải do bận công việc cơ quan. Trong khi đó, những nhân vật kinh doanh, làm bóng đá tầm như bầu Đức, bầu Hiển lại đang bù đầu với việc kinh doanh, nên nhiều khả năng sẽ đưa ra lời thoái thác. Ngoài ra, một ứng cử viên được đánh giá rất nặng ký nếu ra tranh cử là Trung tướng Hoàng Anh Xuân, Tổng giám đốc Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel), thì cũng đã chính thức lên tiếng không tham gia vào địa hạt bóng đá, như những thông tin gây ồn ào trong mấy ngày qua.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn (trái)
và PCT VFF Lê Hùng Dũng (phải) là 2 ƯCV sáng giá nhất

Tại phiên họp chiều nay, BCH VFF sẽ thông qua danh sách các ứng cử viên sáng giá nhất và tiếp tục quy trình sàng lọc từ nay cho đến Đại hội, nhằm chốt lại khoảng trên dưới 10 người để tránh xảy ra sự phân tán lá phiếu trong cuộc bầu cử.

Nếu không bất ngờ vào phút chót và căn cứ vào phát biểu mới đây của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Ai được tiến cử thay tôi, thời gian vừa qua chúng ta nhắm mắt cũng có thể dự đoán được rồi”, thì có thể thấy rằng nổi lên trong số này, chính là hai ông Lê Hùng Dũng (PCT phụ trách tài chính) và Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT).

Trong cuộc đua “song mã” này, ông Dũng đang chơi “ép sân”, với lần thẳng thừng bác bỏ ý tưởng chọn HLV Hoàng Văn Tuấn làm HLV trưởng ĐTVN của ông Phạm Văn Tuấn, khiến ông Phó Tổng cục trưởng tự ái đến mức, gần như không thèm can dự những chuyện hệ trọng của VFF thời gian qua. Gần đây nhất, ông Dũng lại ghi điểm khi cùng với bầu Đức xúc tiến thành công việc mời Arsenal sang Việt Nam vào tháng 7 tới.

Và như vậy, với uy tín lẫn cả tiềm lực kinh tế, đặc biệt là khả năng dám nói, dám làm, nếu ông Dũng thay ông Hỷ ngồi vào ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới âu cũng là điều không nằm ngoài dự tính.

Ứng cử viên đã được khoanh vùng và bất chấp nhiều suy nghĩ rằng, việc ai lên ngồi ghế Chủ tịch sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cuộc vận động hành lang vốn đã diễn ra. Chỉ hy vọng người được “chọn mặt gửi vàng” sẽ hội tụ nhiều yếu tố và quan trọng nhất vẫn là phải đưa bóng đá Việt Nam thoát khỏi cảnh trì trệ bấy lâu nay.