“Bẫy” trên đường Nguyễn Hữu Thọ

(ANTĐ) - Những ngày này, công trình nạo vét, kè hồ Linh Đàm đang được thi công khẩn trương. Các xe tải chở bùn đất trước khi rời công trường đều được xối nước rửa bánh xe. Tuy nhiên, điều đáng nói là các xe tải trên luôn bị ùn ứ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, bùn đất rơi vãi xuống lòng đường, làm mặt đường trơn trượt gây nguy hiểm cho người điều khiển xe máy, xe đạp qua đây (ảnh chụp sáng 8-3).

“Bẫy” trên đường Nguyễn Hữu Thọ

(ANTĐ) - Những ngày này, công trình nạo vét, kè hồ Linh Đàm đang được thi công khẩn trương. Các xe tải chở bùn đất trước khi rời công trường đều được xối nước rửa bánh xe. Tuy nhiên, điều đáng nói là các xe tải trên luôn bị ùn ứ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, bùn đất rơi vãi xuống lòng đường, làm mặt đường trơn trượt gây nguy hiểm cho người điều khiển xe máy, xe đạp qua đây (ảnh chụp sáng 8-3).

Hơn nữa, ngay lối ra vào công trường tiếp giáp với đường Nguyễn Hữu Thọ là ngã 3 có nhiều người điều khiển phương tiện khi đến đây chuyển hướng rẽ hoặc quay đầu xe trên mặt đường luôn nhão nhoẹt bùn đất (mặc dù thời tiết khô ráo) nên rất dễ bị ngã xe, gây tai nạn.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng của người dân khu vực, đề nghị Ban quản lý dự án công trình trên phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường Nguyễn Hữu Thọ có biện pháp chống trơn trượt mặt đường, thường xuyên nạo vét sạch bùn đất tại đây, và buộc các xe tải ra khỏi công trường phải che đậy cẩn thận.

Ngô Minh Tăng

(Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai)