Thịt ngựa giả bò lan sang châu Á

Thịt ngựa giả bò lan sang châu Á

ANTĐ - Vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò tại châu Âu gây chấn động thế giới đã lan đến châu Á khi nhà chức trách Hồng Kông (Trung Quốc) đã yêu cầu ngừng bày bán sản phẩm mì lasagna nhập khẩu từ nước ngoài. 
Nestle thu hồi sản phẩm vì có thịt ngựa

Nestle thu hồi sản phẩm vì có thịt ngựa

ANTĐ - Nestle, công ty thực phẩm lớn nhất thế giới, đã thu hồi các sản phẩm mì ống thịt bò được bày bán tại Italia và Tây Ban Nha sau khi phát hiện dấu hiệu ADN của ngựa.
Philippines thu hồi địa cầu in hình “lưỡi bò”

Philippines thu hồi địa cầu in hình “lưỡi bò”

ANTĐ - Ngày 14-2, một phát ngôn viên của chính phủ Philippines thông báo, chuỗi cửa hàng sách và văn phòng phẩm lớn nhất của nước này đã cho thu hồi những quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất có in hình “lưỡi bò”.
Còn lâu mới hết lo

Còn lâu mới hết lo

ANTĐ - Trước thông tin loại gà nhập ngoại thải loại đã được các siêu thị cũng như các chợ ngừng bán, anh Đình Uy (27 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn lo lắng: “Không hiểu đến khi nào người tiêu dùng mới hết lo vì mua phải thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm bẩn, thực phẩm độc hại”.

Liệu có “bảo kê”?

Liệu có “bảo kê”?

ANTĐ - Những ngày này, dạo quanh các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô, sẽ bắt gặp hình ảnh những ki-ốt bày bán bánh Trung thu đủ chủng loại. Với người dân Hà Nội, tình trạng này đã quá quen thuộc bởi cứ đến gần Tết Trung thu, là hàng loạt vỉa hè lại biến thành nơi tập trung hàng trăm gian hàng kinh doanh “dã chiến”. 
Phụ kiện cửa thủy lực giả từ Trung Quốc

Phụ kiện cửa thủy lực giả từ Trung Quốc

ANTĐ - Nhãn hiệu VVP của Thái Lan do công ty CPTM và PTCN An Thành, phân phối độc quyền tại thị trường VN, ngày 28/8, đội chống hàng giả, Phòng CSKT, CATP Hà Nội đã điều tra, phát hiện một đại lý chuyên cung cấp phụ kiện cửa kính Trung Quốc mang nhãn hiệu VVP.
Thịt và phụ phẩm tươi sống chỉ được bán trong 8 giờ: Nghi ngờ tính khả thi

Thịt và phụ phẩm tươi sống chỉ được bán trong 8 giờ: Nghi ngờ tính khả thi

ANTĐ - Thông tư số 33/2012/TT - BNN&PTNT quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo ATTP  đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm của Bộ NN&PTNT vừa “ra đời” đã gặp phải sự phản ứng khá dữ dội từ người dân và một số sở, ngành.

Làm cho hết trách nhiệm?!

Làm cho hết trách nhiệm?!

ANTĐ - Theo hầu hết các chuyên gia cũng như lãnh đạo các sở, ngành liên quan, trong phạm vi Thông tư này, thì rất khó để thực hiện, nếu như không nói là không tưởng trong điều kiện cơ sở vật chất, tập quán, thói quen hiện nay. 
Biết kêu ai bây giờ?

Biết kêu ai bây giờ?

ANTĐ - Anh Phùng Nam Sương (29 tuổi, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) đau xót khi cùng hàng trăm nông dân lâm vào cảnh nợ nần vì bỏ tiền đầu tư “gian hàng điện tử” trên mạng internet.

Những "lỗ hổng" trong việc bảo vệ thương hiệu

Những "lỗ hổng" trong việc bảo vệ thương hiệu

ANTĐ - Hiện nay, hàng nhái, hàng kém chất lượng được sản xuất và bày bán công khai, vi phạm sở hữu trí tuệ kiểu ăn theo thương hiệu lớn đang gia tăng với mức độ ngày càng tinh vi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, xuất phát chủ yếu từ khâu quản lý thương hiệu.
Truy tìm thịt lợn có chất tạo nạc

Truy tìm thịt lợn có chất tạo nạc

ANTĐ - Ngày 13-4, Đoàn thanh tra liên ngành VSATTP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc kinh doanh gia súc, gia cầm và truy tìm thịt lợn chứa chất tạo nạc (chất cấm nhóm Benta - agonits sử dụng trong chăn nuôi) tại một số chợ, siêu thị trên địa bàn Thủ đô. 
Nhập nhèm hàng ngoại

Nhập nhèm hàng ngoại

ANTĐ - Thời gian gần đây những siêu thị mini chuyên bán hàng Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… mọc lên rất nhiều ở Hà Nội. Điều đáng nói, nhiều mặt hàng trong các siêu thị mini này không hề có tem hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, vì vậy người mua khó mà biết được những hàng hóa được bày bán có đạt chất lượng hay không...
Siêu thị “hàng xách tay”

Siêu thị “hàng xách tay”

ANTĐ - Cùng với nhiều cửa hàng chuyên bán trái cây ngoại, nay ở Hà Nội đã bắt đầu mọc lên nhiều siêu thị mini chuyên bán hàng ngoại. Những siêu thị “chuyên hàng Hàn”, rồi “hàng Đức”, “hàng Thái” mọc lên ngày càng nhiều...
Lúng túng chặn nguồn thực phẩm bẩn

Lúng túng chặn nguồn thực phẩm bẩn

ANTĐ - Theo số liệu của Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM, các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt toàn thành phố mới chỉ đáp ứng 20% nhu cầu thực phẩm, còn lại 80% vẫn phải chuyển về từ các địa phương khác và nhập khẩu. Song, nguồn gốc thực phẩm chuyển vào thành phố tiêu thụ hiện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.